Boxing giành vé thứ 5 dự Olympic Paris 2024 cho thể thao Việt Nam

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Võ Thị Kim Ánh (hạng 54kg) trở thành VĐV thứ 5 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Tại vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra tại Italy, boxing Việt Nam có sự tham dự của Nguyễn Thị Tâm (hạng 50kg nữ), Hà Thị Linh (60kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (66kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (75kg nữ) và Võ Thị Kim Ánh (hạng 54kg).

 Thể thao Việt Nam giành vé thứ 5 dự Olympic Paris 2024 nhờ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh. Ảnh: Chris Luu
 Thể thao Việt Nam giành vé thứ 5 dự Olympic Paris 2024 nhờ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh. Ảnh: Chris Luu

Nếu như các võ sĩ khác đều phải dừng bước sớm thì Võ Thị Kim Ánh thi đấu xuất sắc tại vòng 1/8 và giành thắng chung cuộc 5-0 để vào tứ kết gặp tay đấm người Islem Ferchichi đến từ Tunisia ở hạng cân 54kg nữ. Thi đấu cẩn trọng và có những pha đánh ấn tượng, võ sĩ của Việt Nam được 5 trọng tài đều cho điểm Kim Ánh vượt trội hơn đối thủ để giành chiến thắng. Đồng nghĩa, tay đấm của Việt Nam đã chính thức sở hữu tấm vé đến Olympic Paris Hè 2024. 

Võ Thị Kim Ánh sinh năm 1997, là VĐV nổi bật của đội tuyển boxing Việt Nam khi từng giành HCV ở giải Thái Lan mở rộng 2022 - giải đấu quy tụ nhiều võ sỹ hàng đầu thế giới. Kim Ánh là võ sỹ cuối cùng còn thi đấu của đội tuyển boxing ở vòng loại tổ chức ở Italy. Trước đó, Nguyễn Thị Tâm (hạng 50kg nữ), Hà Thị Linh (60kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (66kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (75kg nữ) đều đã dừng bước. Sau giải ở Italy, các võ sỹ boxing Việt Nam còn cơ hội lấy suất dự Olympic ở giải vòng loại tổ chức tại Thái Lan vào tháng 5.

Trước Võ Thị Kim Ánh, thể thao Việt Nam đã giành 4 suất dự Olympic Paris 2024 của bắn súng (Lê Thị Mộng Tuyền), xe đạp (Nguyễn Thị Thật), bắn súng (Trịnh Thu Vinh) và bơi (Nguyễn Huy Hoàng).