Cận cảnh nhà thờ họ của Tổng Bí thư ở làng Lại Đà

Duy Khánh - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi còn sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Nên thật dễ hiểu khi nơi thờ phụng tổ tiên của dòng họ cũng bình dị, mộc mạc như đúng tính cách con người của Tổng Bí thư.

Làng Lại Đà nằm ở trung tâm của xã Đông Hội, phía Nam huyện Đông Anh, Thủ đô Hà Nội - là một làng cổ, đông dân của xã, là vùng đất lịch sử nổi tiếng, cách kinh đô Cổ Loa khoảng 3km, hiện cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km. Đây chính là nơi sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc, một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Làng Lại Đà nằm ở trung tâm của xã Đông Hội, phía Nam huyện Đông Anh, Thủ đô Hà Nội - là một làng cổ, đông dân của xã, là vùng đất lịch sử nổi tiếng, cách kinh đô Cổ Loa khoảng 3km, hiện cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km. Đây chính là nơi sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc, một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Làng Lại Đà có 4 dòng họ lớn có công khai lập làng là: Vương, Lương, Ngô, Nguyễn. Trong đó, Nguyễn Phú là dòng họ lớn nhất của làng, cũng là dòng họ đã sinh ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con xuất sắc của quê hương, đất nước. Nhưng căn nhà thờ của dòng họ Nguyễn Phú lại được xây dựng một cách đơn sơ trên diện tích chừng hơn 200m2, nằm sâu trong một con ngõ thuộc xóm 3.
Làng Lại Đà có 4 dòng họ lớn có công khai lập làng là: Vương, Lương, Ngô, Nguyễn. Trong đó, Nguyễn Phú là dòng họ lớn nhất của làng, cũng là dòng họ đã sinh ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con xuất sắc của quê hương, đất nước. Nhưng căn nhà thờ của dòng họ Nguyễn Phú lại được xây dựng một cách đơn sơ trên diện tích chừng hơn 200m2, nằm sâu trong một con ngõ thuộc xóm 3.
Nếu không tận mắt được chứng kiến, thì ít ai có thể ngờ rằng, Nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Phú, là nhà thờ tổ  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đứng đầu Đảng, đất nước, lại đơn sơ và mộc mạc đến vậy.
Nếu không tận mắt được chứng kiến, thì ít ai có thể ngờ rằng, Nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Phú, là nhà thờ tổ  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đứng đầu Đảng, đất nước, lại đơn sơ và mộc mạc đến vậy.
Theo văn bia ghi lại, Nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Phú ở làng Lại Đà được xây dựng năm Ất Sửu, đời vua Tự Đức thứ 18 (1865) kiến trúc theo kiểu chữ "Nhị".
Theo văn bia ghi lại, Nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Phú ở làng Lại Đà được xây dựng năm Ất Sửu, đời vua Tự Đức thứ 18 (1865) kiến trúc theo kiểu chữ "Nhị".
Nhà thờ được xây dựng 3 gian lợp ngói, theo đúng lối kiến trúc cổ xưa của người dân vùng đồng bằng Bắc bộ.
Nhà thờ được xây dựng 3 gian lợp ngói, theo đúng lối kiến trúc cổ xưa của người dân vùng đồng bằng Bắc bộ.
Theo lời kể của ông Nguyễn Phú Việt – Trưởng tộc Nguyễn Phú, làng Lại Đà (cháu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hậu duệ đời thứ 12 của dòng họ Nguyễn Phú làng Lại Đà, ông là con út trong một gia đình thuần nông có 5 anh em.
Theo lời kể của ông Nguyễn Phú Việt – Trưởng tộc Nguyễn Phú, làng Lại Đà (cháu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hậu duệ đời thứ 12 của dòng họ Nguyễn Phú làng Lại Đà, ông là con út trong một gia đình thuần nông có 5 anh em.
"Dòng tộc chúng tôi vô cùng tự hào vì có một người con xuất sắc như bác Nguyễn Phú Trọng. Bác không chỉ có những đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước, mà còn luôn quan tâm đến truyền thống của dòng họ. Mỗi lần dòng họ họp, lễ là bác đều sắp xếp thời gian để tham dự và trao đổi, căn dặn các con, cháu trong dòng tộc phải nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, noi gương cha anh, đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước" - ông Nguyễn Phú Việt – Trưởng tộc Nguyễn Phú làng Lại Đà (cháu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú) chia sẻ.
"Dòng tộc chúng tôi vô cùng tự hào vì có một người con xuất sắc như bác Nguyễn Phú Trọng. Bác không chỉ có những đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước, mà còn luôn quan tâm đến truyền thống của dòng họ. Mỗi lần dòng họ họp, lễ là bác đều sắp xếp thời gian để tham dự và trao đổi, căn dặn các con, cháu trong dòng tộc phải nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, noi gương cha anh, đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước" - ông Nguyễn Phú Việt – Trưởng tộc Nguyễn Phú làng Lại Đà (cháu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú) chia sẻ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong một lần về dâng hương tại Nhà thờ họ. Mặc dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Tổng Bí thư vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với tổ tiên, dòng tộc và gia đình. Thường xuyên động viên bà con dòng tộc phải  đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; các thế hệ thanh thiếu niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức. (Ảnh tư liệu)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong một lần về dâng hương tại Nhà thờ họ. Mặc dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Tổng Bí thư vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với tổ tiên, dòng tộc và gia đình. Thường xuyên động viên bà con dòng tộc phải  đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; các thế hệ thanh thiếu niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức. (Ảnh tư liệu)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ 2 từ trái sang) trong một lần về họp họ và thăm người dân, xóm làng. (Ảnh tư liệu)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ 2 từ trái sang) trong một lần về họp họ và thăm người dân, xóm làng. (Ảnh tư liệu)