'Cần thiết tăng mức phạt giao thông ở Hà Nội và TP HCM'

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 1/2 ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nhiều thành viên Chính phủ đồng tình việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội và TP HCM.

KTĐT - Chiều 1/2 ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nhiều thành viên Chính phủ đồng tình việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội và TP HCM.

"Quan điểm của tôi cũng như nhiều thành viên Chính phủ thấy rằng, đây là biện pháp cần thiết. Ở Singapore nếu có vi phạm luật giao thông khi vào khu trung tâm thì sẽ chịu xử phạt mức cao hơn ở ngoại ô", ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, Bộ Giao thông Vận tải đã được giao nghiên cứu vấn đề này, trong đó có so sánh lại các điều khoản của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, để báo cáo Thủ tướng trong thời gian sớm nhất, trên tinh thần không vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện được những điều kiện cụ thể ở Hà Nội và TP HCM.

Giữa năm ngoái, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cho phép Hà Nội và TP HCM được tăng mức xử phạt gấp đôi so với các địa phương khác (nội dung này đưa vào Nghị định sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ). Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, đề nghị này trái với Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Trao đổi với PV đầu năm nay, ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, Bộ tiếp tục báo cáo Chính phủ về tăng mức xử phạt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM cao hơn so với mức phạt chung. Đây là một nội dung báo cáo riêng, tách rời Nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Bộ Giao thông Vận tải cũng trình bày rõ tính cấp thiết khi Chính phủ ban hành những quy định mới này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần