Cảng biển nhộn nhịp bốc dỡ hàng hóa ngày đầu xuân

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay từ những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, các cảng biển trên cả nước đã nhộn nhịp bốc dỡ hàng hóa, báo hiệu 1 năm thành công của nền kinh tế Việt Nam.

 Cảng Vũng Áng bốc dỡ những tấn hàng đầu năm Mậu Tuất sáng 19/2.
Sáng 19/2 (mùng 4 Tết), cảng Vũng Áng thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018, đón 4 tàu hàng cập cảng với tổng khối lượng hàng hóa bốc dỡ lên đến 85.085 tấn.
4 tàu hàng cập Cảng Vũng Áng gồm: Tàu Princess Pacific, quốc tịch Marsall Island, trọng tải 49.608 tấn, xuất 45.000 tấn gỗ băm dăm; tàu Thanh.T. Đat 9999, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 25.331 tấn, xuất 17.000 tấn gỗ băm dăm; tàu Du An Cheng, quốc tịch Hồng Kong, trọng tải 32.704 tấn, bốc dỡ 22.000 tấn quặng sắt; tàu Rich Ocean 17, quốc tịch Panama, trọng tải 12.034 tấn, bốc dỡ 1.085 tấn thiết bị.

Cùng ngày, cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu MG Hammond quốc tịch Panama "xông đất" với 52 tấn nông sản và tàu Thành Phát vào cảng để nhận 2.400 tấn dầu. Ngay sau khi tàu MG Hammond cập cầu bến số 2 và tàu Thành Phát cập cầu bến số 1, Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân đã huy động nhân lực và phương tiện, thiết bị khẩn trương bốc xếp hàng hóa, giải phóng tàu trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, Công ty CP Cảng Hải Phòng, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công ty đón hơn 40 tàu vào làm hàng. Đây là số lượng tàu vào cảng làm hàng trong dịp Tết nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó nhiều nhất là Chi nhánh Hoàng Diệu đón 22 tàu và xà lan làm hàng tổng hợp…

Là cảng biển quốc tế, nên trong những ngày Tết nguyên đán, Cảng Hải Phòng vẫn bố trí công việc như những ngày bình thường, chỉ khác vào lúc giao thừa, tập thể cán bộ công nhân viên đón năm mới tại các cầu tàu và bố trí nghỉ ca thích hợp. Tại chi nhánh cảng Chùa Vẽ, từ ngày 14/2 (29 Tết) đến ngày 20/2 (mùng 5 Tết) chi nhánh có 6 tàu đến cập cầu cảng. Trong đó có 5 tàu container và 1 tàu hàng sắt thép. Tại chi nhánh Tân Vũ có tới 12 tàu container vào làm hàng, công nhân được bố trí nghỉ ca từ 0 giờ đến 6 giờ ngày mùng 1 Tết, còn lại đều làm thông để đáp ứng yêu cầu của chủ hàng…

Tại Tân Cảng - Cát Lái, tàu Castor N quốc tịch Cyprus đã "xông đất" ngay đêm Giao thừa để nhập 796 thùng và xuất 388 thùng. Các các bộ, nhân viên đang làm việc tại cảng trong đêm 30 Tết sẽ được nghỉ hai giờ để đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau đó các hoạt động tại Cảng diễn ra như ngày bình thường.