Cảnh sát Bỉ bắt 6 kẻ liên quan đến vụ khủng bố Brussels

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Bỉ vừa tuyên bố, cảnh sát đã bắt giữ người thứ 6 có liên quan đến vụ tấn công tự sát ở thủ đô Brussels vào hôm 22/3 vừa qua.

Cảnh sát Bỉ đã thực hiện một vụ vây ráp tại trung tâm thủ đô Brussels.
Cảnh sát Bỉ đã thực hiện một vụ vây ráp tại trung tâm thủ đô Brussels.
Bộ trưởng Tư pháp Bỉ cho biết, hôm qua (9/4), 6 người liên quan đến vụ đánh bom tự sát ở sân bay và nhà ga tại Brussels khiến 32 người thiệt mạng đã bị bắt giữ.
Truyền thông Bỉ đưa tin, người đàn ông bị bắt giữ hôm thứ Sáu (8/4) là Bilai El Makhoukhi, người từng bị kết tội vào tháng 1 năm ngoái vì có tham gia nhóm Sharia4Belgium, một tổ chức đã bị cấm từng hoạt động tuyển mộ người cho các nhóm chiến binh thánh chiến ở Syria và Iraq.

Ban đầu El Makhoukhi bị kết án 5 năm tù nhưng được hưởng 3 năm án treo. El Makhoukhi được phép thi hành án tại gia dưới sự giám sát của thiết bị điện tử và được thả vào tháng trước.

“Nghi phạm được đặt dưới sự giám sát của thiết bị điện tử và bản án của El Makhoukhi đã mãn hạn vào 15/3”, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Geens cho biết trong cuộc họp báo.

Vào hôm thứ Bảy, cảnh sát Bỉ đã vây ráp một khu nhà tại trung tâm Brussels mà không có thêm vụ bắt giữ nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần