Cầu Giấy nỗ lực đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “Lấy phòng ngừa là cơ bản”, “Lấy xây để chống”; “Vào tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn toàn xã hội.

Trạm Y tế phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tư vấn cho người cai nghiện ma túy trở về cộng đồng. Ảnh: Trần Oanh
Trạm Y tế phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tư vấn cho người cai nghiện ma túy trở về cộng đồng. Ảnh: Trần Oanh

Quản chặt từ cơ sở

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy có 235 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó 160 người nghiện đang có mặt trên địa bàn, 37 người đi cai nghiện tại trung tâm, 26 người đang trong trại giam, cơ sở giáo dục và 12 người không có mặt tại địa phương (từ 6 tháng trở lên). Người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn lũy tích là 805 người, 291 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 149 trường hợp tử vong do AIDS, 9 bệnh nhân đang thực hiện tại các trại giam. Số bệnh nhân quản lý được trên địa bàn là 124 người.

Hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy có 519 cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, trong đó 369 cơ sở khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, 60 cơ sở karaoke, 90 cơ sở mát xa và 52 hiệu cầm đồ, 29 cơ sở hoạt động in…

Nhận thức rõ những nguy cơ hiện hữu, trong những năm qua, Phòng LĐTB&XH quận Cầu Giấy đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động và giáo dục pháp luật về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người với nhiều hình thức.

Đồng thời, động viên lực lượng tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện và các ngành, đoàn thể của phường duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chương trình công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn quán triệt phương châm chỉ đạo: “Lấy phòng ngừa là cơ bản”, “Lấy xây để chống”; “Vào tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Bên cạnh đó là gắn tuyên truyền với tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, các buổi hội thảo, tọa đàm có mời người nghiện, nghi nghiện, nghi tái nghiện, hộ gia đình có người nghiện cùng hàng nghìn lượt quần chúng Nhân dân tham dự. Từ đó tạo được khí thế trong phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy, hoạt động mại dâm và thu được nhiều ý kiến kinh nghiệm, biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS…

Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an quận rà soát, thống kê số người nghiện sử dụng ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn; hướng dẫn các phường rà soát người nghiện mới, người sau cai nghiện trở về tại địa phương đưa vào danh sách quản lý và vận động tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ B93. Qua đó, tính đến tháng 9/2022, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã kịp thời phát hiện và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 27 trường hợp.

Không chỉ kịp thời phát hiện và đưa đi cai nghiện bắt buộc, công tác quản lý sau cai nghiện ma túy luôn được chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể phường đặc biệt quan tâm, chú trọng. Bởi đây là một trong những công tác hết sức quan trọng giúp đối tượng sau cai nghiện rèn luyện, tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn phường nói riêng và địa bàn quận nói chung.

Kiến nghị sớm sửa đổi những bất cập

Trưởng Phòng LĐTB&XH quận Cầu Giấy Nguyễn Quang Hồng cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, phòng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (CSCN), tổ chức cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng; vận động đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại CSCN. Phòng tiếp tục rà soát người đủ điều kiện được vay vốn sản xuất kinh doanh giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Phòng LĐTB&XH phối hợp với UBND, Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm quận, phường tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người. Các đơn vị cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận; phấn đấu xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, quận nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn. Công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương phải chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và vận dụng sáng tạo quy định của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa phương. Trong triển khai thực hiện cần quán triệt phương châm “Lấy phòng ngừa là chính. Tuyên truyền giáo dục nêu cao nhận thức là cơ bản; lấy dân làm gốc, gia đình là tế bào, xã phường, thôn, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, trường học là điểm tựa, lực lượng Công an làm nòng cốt.”

Ngoài ra, quận tiếp tục tổ chức đào tạo nghề đặc thù cho người nghiện ma túy, xây dựng mô hình hướng dẫn tìm việc làm, giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện. Cũng như, tăng cường biểu dương, nêu gương những người đã thành công trong cai nghiện ma túy, những người có việc làm ổn định, có thu nhập cao. Cùng với đó là tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhiễm HIV/AIDS, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

 

Để công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đem lại hiệu quả, lãnh đạo Phòng LĐTB&XH quận Cầu Giấy kiến nghị UBND TP Hà Nội đề xuất Chính phủ sớm sửa đổi quy định trong việc xác định tình trạng nghiện đối với đối tượng thực hiện cai nghiện tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP và thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP.