Cháy dữ dội tại khu nhà xưởng ở huyện Hoài Đức

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào cuối giờ chiều, một nhà xưởng sản xuất mũ bảo hiểm ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

 Hiện trường vụ cháy nhìn từ phía Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Đạt Lê)
Theo thông tin từ người dân địa phương, khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 14/7, xưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại thôn 6, xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn.
Cùng thời điểm trên, người dân sống tại khu vực phát hiện khói bốc lên ở khu nhà xưởng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Người dân đã hô hoán tìm cách dập lửa tuy nhiên bất thành. Ngay sau đó, thông tin được báo cho lực lượng chức năng.
 Khói bốc dữ dội.
 
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hoài Đức điều động nhiều 3 - 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường khẩn trương dập lửa.

Tại hiện trường, mái tôn của nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị sức nóng làm uốn cong. Có phần mái đã sập xuống, cột khói đen bốc cao và hàng trăm mét, bên trong lửa bốc dữ dội...

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế đám cháy. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát đề phòng lửa bùng phát trở lại.
 
 Trong tối cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.
Khoảng 20 giờ 30 phút đám cháy tại xưởng sản xuất mũ bảo hiểm ở xã Song Phương (Hoài Đức) đã cơ bản được lực lượng chức năng dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản vật dụng trong xưởng sản xuất bị thiêu rụi.
Được biết, nơi xảy ra cháy là xưởng sản xuất mũ bảo hiểm của Công ty Kim Cường. Công ty này mới chuyển về sản xuất tại xưởng trên khoảng 1 năm nay. 
Vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng thống kê thiệt hại về tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần