Cháy tòa nhà 27 tầng ở London: Nạn nhân hoảng sợ phát tín hiệu cầu cứu

Lan Hương (Theo BBC/The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát đang tiếp tục di tản người dân trên diện rộng vì lo sợ tòa nhà sắp sập.

Một người có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng kính bị đập vỡ phát ra từ bên trong tòa nhà và nhìn thấy nhiều mảnh vỡ rơi ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát đang tiếp tục di tản người dân trên diện rộng vì lo sợ tòa nhà sắp sập.
Tòa nhà 27 tầng chìm trong biển lửa. 
Các phóng viên cho biết, nhiều người đứng ở cửa sổ tòa nhà, trong đó có một người đàn ông đang vẫy chiếc chăn. 
“Có một phụ nữ cùng một đứa trẻ. Tôi thấy cô ấy vẫy tay có lẽ khoảng 30 phút trước. Tôi thấy họ đang phun nước lên cửa sổ căn hộ của cô ấy”, một nhân chứng cho biết.
Một nhân viên cảnh sát cho biết ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ tầng thứ 10 trở lên.
 
Trước đó, một nhân chứng khác nói đã nhìn thấy một cư dân trong tòa nhà nháy đèn để ra tín hiệu SOS cứu hộ. 

Tòa nhà Grenfell Tower trước đó đã từng xảy ra tình trạng vi phạm các quy tắc an toàn cháy nổ và cư dân sống tại tòa nhà thường xuyên than phiền về việc thiết bị an toàn đã lạc hậu.

 

Đám cháy xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ sáng, giờ địa phương, được cho là bắt đầu từ tầng 4. Hiện 40 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được triển khai để chiến đấu với đám cháy. Một nhân viên cảnh sát cho biết ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ tầng thứ 10 trở lên.