Chiều nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội đối thoại với đại biểu Nông dân Thủ đô

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/12, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy sẽ chủ trì gặp mặt, đối thoại với đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Chương trình nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Trung ương; Quyết định số 6525, số 2200 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch 138 và 159 của Thành ủy thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. 
Tại chương trình đối thoại, lãnh đạo TP sẽ lắng nghe, ghi nhận và chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn; qua đó, thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cuối cùng và duy nhất là phục vụ cho chính lợi ích của người dân. Điều này sẽ củng cố thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2019 
Mặt khác, thông qua các cuộc đối thoại, lãnh đạo TP còn lồng ghép giới thiệu, triển khai những chủ trương, chính sách mới, nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở. Cán bộ, hội viên Hội Nông dân được trực tiếp lắng nghe định hướng chỉ đạo, cơ chế, giải pháp đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình kinh tế - xã hội của TP. 
Đặc biệt là hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình cũng như vai trò chủ thể của chính mình trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp Hội Nông dân và mỗi hội viên nông dân, tạo động lực để nông dân không ngừng phát huy nội lực, làm cho xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân. 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2019. Chương trình đối thoại hướng tới mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của TP trong những năm tới, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp. 
Cuộc đối thoại dự kiến có sự tham gia của hơn 150 đại biểu nông dân các huyện, thị xã và đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã ở cơ sở, đại diện Đảng Đoàn HĐND TP, Ban cán sự đảng UBND TP, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP; đại diện các sở ngành liên quan. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ban tổ chức Hội nghị đã tổng hợp được 21 ý kiến của các đại biểu nông dân về các lĩnh vực như: Chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ các hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp, HTX chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao… Các ý kiến này đã được chuyển đến đến các sở ngành liên quan trả lời với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần