Chủ tịch Hạ viện Mỹ nghi ngờ Nga liên quan đến cuộc điện đàm Trump-Zelensky

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Nga có liên quan đến vụ bê bối xung quanh cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky.

"Thật sai lầm khi bất kỳ chính phủ nước ngoài nào can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi và ở đây bạn chứng kiến tổng thống Mỹ đã yêu cầu điều đó", bà Pelosi nói trên kênh truyền hình MSNBC, bình luận về những cáo buộc cho rằng ông Trump đã gây áp lực với ông Zelensky buộc Ukraine mở một cuộc điều tra đối với con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden để đổi lấy hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev.
 Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. 
“Tôi nghĩ rằng Nga đã nhúng tay vào điều này”, - bà Pelosi cho hay, song không nói cụ thể.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 24/9 thông báo sẽ tiến hành cuộc điều tra luận tội về việc Tổng thống Trump nhờ Ukraine hỗ trợ để loại bỏ đối thủ Joe Biden. Tuyên bố của bà Pelosi được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Zelensky hôm 25/7 và hối thúc mở cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng đối với Hunter Biden, con trai Joe Biden.
Ông Joe Biden lại là người có thể trở thành đối thủ chính của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Một bản tốc ký được công bố đã xác nhận rằng Trump đã yêu cầu ông Zelensky điều tra việc sa thải cựu Tổng công tố viên Ukraine Viktor Shokin, người điều tra các hoạt động của Burisma Group, tập đoàn nơi có con trai ông Biden tham gia vào ban giám đốc và chính trường hợp của Hunter Biden.
Nhà Trắng hôm 25/9 đã công bố bản ghi chép nội dung cuộc điện đàm cho thấy ông Trump đã gợi ý Tổng thống Ukraine điều tra bố con Biden vì có những đồn đoán họ liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, bản ghi chép cho thấy ông Trump không đưa ra những đề nghị "có qua có lại" với Tổng thống Zelensky để Ukraine mở cuộc điều tra con trai Biden./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần