Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thăm chúc Tết tại quận Đống Đa, Cầu Giấy

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 12/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác của TP tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) và một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại Công an phường Trung Tự.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại Công an phường Trung Tự.

Tại Công an phường Trung Tự, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Công an phường Trung Tự.

Thông tin với cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trung Tự về những kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp của lực lượng công an. Các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh để giữ bình yên cho Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trung Tự đón năm mới với khí thế mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP đã thăm, chúc Tết 3 gia đình: Ông Nguyễn Phương Bảng, thương binh hạng 2/4; ông Phạm Đức Hạnh, thương binh hạng 4/4 và ông Trương Văn Quý, công dân ưu tú. Cả 3 gia đình đều trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Trong đó, ông Nguyễn Phương Bảng, sinh năm 1945, thương binh 2/4, là cán bộ quân đội nghỉ hưu tham gia tổ trưởng Tổ chính sách. Năm 2022 gia đình đạt gia đình văn hóa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà, chúc Tết gia đình ông Trương Văn Quý, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy)
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà, chúc Tết gia đình ông Trương Văn Quý, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy)

Ông Trương Văn Quý, sinh năm 1963, Tổ trưởng tổ dân phố số 24 từ năm 2017 đến nay. Quá trình công tác, ông luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tâm huyết với việc cải tạo hạ tầng cơ sở, tạo môi trường sạch đẹp. Được sự đồng thuận của cấp ủy chỉ bộ và người dân trong tổ, ông Quý đã tổ chức vận động quanh Ao Chạ dài hơn 100m, rộng 2m với tổng kinh phi gần 32 triệu đồng. Với sự tận tâm, tận tụy trong công việc “Vác tù và hàng tổng" của ông Quý, các ngõ phố tổ dân phố 24 giờ đây đã thay đổi từng ngày.

Ông Phạm Đức Hạnh, sinh năm 1941, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh 4/4; là cán bộ nghỉ hưu và tham gia thanh tra Nhân dân của tổ dân phố.

Chúc Tết các gia đình, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương; thường xuyên đóng góp ý kiến để xây dựng cơ sở giàu đẹp, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy  Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao việc làm của ông Trương Văn Quý đã có nhiều đóng góp cho các phong trào xã hội hóa ở cơ sở, góp sức xây dựng phường, quận sạch đẹp.

Thay mặt lãnh đạo TP,  Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chúc Tết các gia đình chính sách,  công dân ưu tú và khẳng định: Những năm qua, TP Hà Nội rất quan tâm, dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình tiêu biểu; đồng thời, mong muốn thời gian tới, bản thân các thương binh, gia đình tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đóng góp ý kiến, hiến kế và thực hiện tốt các phong trào, chính sách, quy định của địa phương.