Chùa Ngạch (Ba Vì) đón nhận Bằng di tích Lịch sử - Nghệ thuật cấp TP

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/10, Đảng ủy, UBND xã Tiên Phong đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích Lịch sử- Nghệ thuật cấp TP chùa Ngạch (Ngạch Bảo Tự) thôn Kim Bí.

Chùa Ngạch thôn Kim Bí thờ Phật và Chư vị Bồ Tát, thờ Mẫu theo tín ngưỡng bản địa của người Việt. Chùa được xây dựng trên một khuôn viên thoáng đãng, cây cối xum xuê với các hạng mục chính là Tam Quan, sân, tiền đường, thượng điện, nhà Tổ, nhà Mẫu, có diện tích là 4.800m2, được xây dựng trước năm 1.699, sau đó được trùng tu nhiều lần.

Lễ đón nhận Bằng di tích Lịch sử- Nghệ thuật cấp TP chùa Ngạch thôn Kim Bí được tổ chức sáng ngày 23/10. Ảnh: Hồng Đạt.
Lễ đón nhận Bằng di tích Lịch sử- Nghệ thuật cấp TP chùa Ngạch thôn Kim Bí được tổ chức sáng ngày 23/10. Ảnh: Hồng Đạt.

Hiện nay chùa còn lưu được một số di vật có niên hiệu thời Lê - Nguyễn như Bia đá niên hiệu Bảo đại, hệ thống tượng tròn, câu đối nghệ thuật tạo tác đầu thế XX, mâm bồng, bát hương và nhiều di vật khác...

Phát biểu tại lễ trao Bằng di tích Lịch sử-Nghệ thuật cấp TP, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh đã chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Kim Bí.

"Di tích đã được công nhận không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân trong thôn mà toàn xã Tiên Phong, mỗi người dân tiếp tục bảo tồn giá trị của di tích, không xâm hại di tích. Bên cạnh đó, mọi nhu cầu về tôn tạo di tích hay đưa các đồ thờ vào di tích cần thực hiện nghiêm theo các quy định của Nhà nước" - ông Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh.

Đảng ủy, UBND xã Tiên Phong đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Lịch sử- Nghệ thuật cấp TP chùa Ngạch (Ngạch Bảo Tự)  thôn Kim Bí. Ảnh: Hồng Đạt.
Đảng ủy, UBND xã Tiên Phong đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Lịch sử- Nghệ thuật cấp TP chùa Ngạch (Ngạch Bảo Tự)  thôn Kim Bí. Ảnh: Hồng Đạt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng cho biết, di tích còn là nơi hội tụ tinh hoa nhiều đời của Nhân dân trong thôn, Ban Quản lý di tích cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa của di tích để mỗi người dân thấy tự hào và cùng bảo vệ, phát huy di tích.

Sau khi được xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ Thuật, di tích sẽ chính thức được bảo vệ bằng hệ thống văn bản pháp quy của T.Ư và TP Hà Nội.