Chứng khoán Mỹ: Giới đầu tư phấn khích trở lại, Dow Jones tăng vọt 465 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo xuất viện sớm, qua đó xoa dịu lo ngại về những bất ổn chính trị hơn trước Ngày bầu cử.

Các chỉ số chính của sàn Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/10 sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện nơi ông đang điều trị Covid-19 và kỳ vọng đạt thỏa thuận về gói cứu trợ mới.
Chốt phiên ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones tăng 465,83 điểm (tương đương 1,7%) lên 28.148,64 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 1,8% lên 3.408,62 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt 2,3% lên 11.332,49 điểm.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 5/10 nhờ thông tin ông Trump xuất viện, quay về Nhà Trắng.
Chứng khoán Mỹ vọt lên các mức cao nhất trong phiên sau khi ông Trump cho biết trong một dòng tweet vào buổi chiều rằng ông sẽ rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed lúc 6 giờ 30 phút chiều, chỉ 3 ngày sau khi ông vào viện để điều trị Covid-19.
Ngoài ra, giới đầu tư trên sàn Phố Wall cũng hy vọng các nhà lập pháp sẽ đạt thỏa thuận về một gói kích thích kinh tế mới. Bệnh tình của Tổng thống Trump, cũng như báo cáo việc làm tháng 9 thấp hơn kỳ vọng làm tăng khả năng về gói cứu trợ mới đối phó Covid-19 sau nhiều tháng bế tắc.
Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sĩ Sean Conley khẳng định, các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.
Ông Sean Conley cho biết, sức khỏe của Tổng thống Trump có thể chưa hoàn toàn hết bị nguy hiểm, nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới 24/7 tại Nhà Trắng.
Trước đó, Phố Wall bắt đầu tỏ ra lo ngại sau khi các bác sĩ cho biết đã điều trị cho Trump bằng dexamethasone, một loại thuốc khuyên dùng cho các trường hợp nghiêm trọng. Tổng thống Trump được cho là đã trải qua hai lần giảm nồng độ oxy kể từ khi thông báo nhiễm Covid-19 vào thứ Sáu tuần trước (2/10).
Ajay Rajadhyaksha, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại Barclays, nhận xét: “Thị trường tài chính giảm bớt lo ngại về nguy cơ xảy ra bất ổn chính trị sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ”.
Liên quan đến gói cứu trợ mới, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm trong khoảng một giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai về gói cứu trợ kinh tế và chuẩn bị thảo luận tiếp vào ngày thứ Ba, cho thấy những nỗ lực tích cực từ cả hai bên để đạt được sự đồng thuận.
“Tôi nghĩ các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ nhận được lực đẩy quan trọng từ tiến triến tích cực trong việc đàm phán về gói cứu trợ mới giữa Hạ viện và Nhà Trắng”.
Cùng ngày, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, vẫn còn khả năng các nhà lập pháp Mỹ đạt được thoả thuận về gói cứu trợ mới và Tổng thống Mỹ cũng cam kết hoàn thành thỏa thuận
Đảng Dân chủ đã đề xuất một dự luật gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 3.000 tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 2.200 tỷ USD, nhưng đảng Cộng hòa chỉ đồng ý với qui mô khoảng 1.600 tỷ USD./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần