Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Dow Jones có tháng tăng mạnh nhất hơn 45 năm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ số Dow Jones tăng gần 14% trong tháng 10/2022, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ 1976. Trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 8% và 3,9% trong tháng 10.

Chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng giao dịch tốt nhất kể từ năm 1976. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng giao dịch tốt nhất kể từ năm 1976. Ảnh: AP

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong ngày 31/10, tuy nhiên, Dow Jones chốt tháng khởi sắc nhất trong 46 năm và cả 3 chỉ số chính đều chấm dứt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones mất 128,85 điểm (tương đương 0,39%) xuống còn 32.732,95 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,75% về còn 3.871,98 điểm, trong khi Nasdaq Composite rớt 1,03% xuống 10.988,15 điểm.

Tính chung trong tháng 10, các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều hồi phục mạnh mẽ. Dow Jones dẫn đầu khi nhảy vọt tới 13,94%, chứng kiến tháng giao dịch tốt nhất kể từ năm 1976 nhờ việc nhà đầu tư tin tưởng các doanh nghiệp truyền thống như ngân hàng sẽ dẫn dắt đợt tăng mạnh mạnh tiếp theo của thị trường.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 leo dốc 8% trong tháng qua. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 3,9% do nhiều cổ phiếu lớn như Meta và Microsoft sa sút.

Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại Carson Group, nhận định: “Chứng khoán Mỹ đang tạm nghỉ sau đà leo dốc mạnh hồi tuần trước, sau đó, thị trường sẽ xem xét cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và quyết định nâng lãi suất vào ngày 2/11”.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong tháng 10 dù kết quả kinh doanh quý III của nhiều doanh nghiệp thấp hơn kỳ vọng, bao gồm một số “ông lớn” công nghệ như Meta Platforms (sở hữu mạng xã hội Facebook) và Amazon. Trong phiên ngày 31/10, hai cổ phiếu này đi xuống lần lượt khoảng 6% và 1%.

Các cổ phiếu công nghệ khác gồm Microsoft và Alphabet cũng giảm tương ứng 1,6% và 1,9%.Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, chỉ một nhóm đóng cửa với sắc xanh. Cổ phiếu năng lượng là nhóm duy nhất đi lên trong phiên 31/10.

Nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp chính sách thường kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed từ ngày 2-3/11.

Thị trường tài chính dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp.

Theo dữ liệu của CME Group, xác suất Fed sẽ có đợt tăng lãi suất ở mức mức 0,75% là 89%, trong khi tỷ lệ dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách trong tháng 12 tới chỉ ở mức 53%.

Một số nhà đầu tư mong đợi rằng trong cuộc họp báo chiều 3/11, Chủ tịch FedJerome Powell sẽ đưa ra tín hiệu về việc ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm dừng hoặc ít nhất là giảm nhịp độ nâng lãi suất trong tương lai gần.

Bà Quincy Krosby - Giám đốc chiến lược cổ phiếu của LPL Financial, đánh giá: “Thông điệp của Fed vào ngày 3/11 sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với kỳ vọng của giới đầu tư cổ phiếu trong thời gian tới”.

Theo ngân hàng Wells Fargo, nhiều khả năng Fed sẽ phát tín hiệu về khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần này.

“Thị trường đã dự đoán Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất ở mức 0,75% sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ vào ngày 3/11 tới. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những tín hiệu mới từ các tuyên bố của lãnh đạo Fed tại cuộc họp quan trọng sắp tới. Giới đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ chỉ thực hiện đợt tăng lãi suất ở mức 0,5% trong cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới” - báo cáo của Wells Fargo cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần