Chứng khoán sáng 28/12: VN-Index áp sát mốc 1.100 điểm, chuyên gia khuyên nên mua vào

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (28/12) thị trường chứng khoán trong nước tăng mạnh, VN-Index lên vùng 1.090 điểm. Chuyên gia khuyến cáo, đợt điều chỉnh vừa qua đã hết, nên nhà đầu tư có thể chọn thời điểm giá thấp để mua vào chờ chỉ số này vượt qua mốc 1.100 điểm.

Thông tin cần biết

Nhìn lại thị trường tuần trước, các chỉ số chứng khoán trong nước tăng điểm vào đầu tuần nhưng giảm điểm mạnh vào giữa tuần, (đáng chú ý nhất là phiên giảm hơn 30 điểm vào ngày thứ Năm) và hồi phục trở lại vào cuối tuần. Mặc dù vậy, tất cả các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm với lực tăng mạnh nhất tập trung vào nhóm cổ phiếu (CP) trung bình là 4,65%, nhóm CP nhỏ tăng 4,12%, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn VN30 chỉ tăng 1,49%). Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh với mức tăng hơn 17% so với tuần trước đó, đồng thời cũng đi lên mức đỉnh lịch sử trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, các chỉ chứng khoán trong nước đều đã hồi phục trở lại, với sự đi lên khá đồng đều của các nhóm vốn hoá. Nhóm CP vừa và nhỏ vẫn là hai nhóm đi lên mạnh nhất, với mức tăng trên 2% trên chỉ số VNMidcap và VNSmallcap. Trong khi đó, nhóm CP vốn hoá lớn vẫn có mức tăng thấp hơn là 1,71%, nhưng vẫn mạnh hơn chỉ số VN-Index tăng 1,58%. Khối lượng giao dịch đi xuống phiên thứ hai liên tiếp kể từ mức đỉnh lịch sử khi sụt giảm gần 14% so với phiên trước đó.
 Chỉ số chứng khoán VN-Index đang tăng tốt, tiến dần đến mốc 1.100 điểm. 
Nhà đầu tư đã chuyển dịch dòng tiền từ nhóm vốn hoá lớn sang nhóm CP nhỏ. Nhóm CP vốn hoá lớn đã sụt giảm 24% lượng vốn vào thị trường, trong nhóm CP trung bình giảm 17%, nhưng tăng nhẹ trên nhóm CP vốn hoá nhỏ. Như vậy, cả tín hiệu điểm số và khối lượng đều cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hoá trung bình và nhỏ nhiều hơn.

Nhận định bắt đầu đợt tăng mới
Ngay khi bước vào đầu phiên sáng nay, nhóm cổ phiếu VN30 khởi động với 27/30 mã tăng giá. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ giao dịch, nhóm cổ phiếu này bắt đầu có những mã quay đầu điều chỉnh. Có những mã khởi động đầu tuần rất tốt như EIB ngay đầu phiên tăng đến 3,1%, nhưng sau hơn 1 giờ lại giảm 1%. Hay VJC đầu phiên cũng tăng nhưng đến lúc 10 giờ 15 cũng giảm 0,3%.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhóm CP VN30 cũng chỉ có 4 mã giảm. Trong khi đó chỉ số VN-Index lúc 9 giờ 15 tăng hơn 5 điểm lên mức 1.090 điểm, nhưng chỉ sau 1 giờ, đến 10 giờ 15 thì đã tăng hơn 8 điểm lên trên 1.092 điểm. Trong khi chỉ số VN-Index30 chỉ tăng trên 6 điểm. Điều này cho thấy, dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ hỗ trợ chỉ số VN-Index tăng tích cực.

Theo phân tích kỹ thuật của Công ty chứng khoán SSI, các vùng giá mục tiêu trên chỉ số VN-Index đang nằm tại 1.138 điểm và 1.200 điểm, do đó nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào với mức giá mục tiêu gần nhất nằm tại vùng kháng cự tâm lý VN-Index tại mức 1.100 điểm.

Tương tự, chỉ số VN30 cũng đã hồi phục trở lại sau tín hiệu tích cực từ cuối phiên giao dịch trước; tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh về khối lượng trên chỉ số này cũng đồng thời cảnh báo rủi ro đang tăng lên. Mặc dù vậy, do chỉ số VN30 vẫn đang nằm trong một xu hướng tăng tốt nên nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh ngắn để mua vào với mục tiêu gần nhất của VN-Index30 nằm tại 1.070 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần