Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tối 6/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”.

Lễ hội không có ngày bế mạc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, lễ hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 còn là hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động về Văn hóa hòa bình; ngày Quốc tế hòa bình và hưởng ứng “Năm của hòa bình và niềm tin quốc tế 2025” của Liên Hợp quốc.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”.
Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”.

“Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Truyền thống tốt đẹp đó được lưu truyền từ bao đời nay, được hun đúc và phát huy trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước bi tráng của dân tộc ta. Vì vậy, khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống, nét đẹp văn hóa tiêu biểu, là tiêu chuẩn đạo đức, phẩm hạnh của con người Việt Nam. Đó cũng là nhân tố quan trọng gắn kết tinh thần đại đoàn kết của con cháu Vua Hùng” – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nói.

Cũng theo ông Võ Văn Hưng, Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập của dân tộc, Quảng Trị gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc, hủy diệt của chiến tranh. Nhưng, Quảng Trị cũng chính là vùng đất mang khát vọng hòa bình bất diệt của dân tộc Việt Nam, từng làm lay động mạnh mẽ, sâu sắc lương tri của nhân loại yêu chuộng hòa bình.

Hàng vạn người dân Quảng Trị và du khách đã đến tham dự, thưởng thức chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội.
Hàng vạn người dân Quảng Trị và du khách đã đến tham dự, thưởng thức chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội.

“Và đã từ lâu, Quảng Trị không chỉ là tên của một địa phương mà đã trở thành điểm đến tri ân và đây cũng là nơi bay lên khát vọng hòa bình mang tên Việt Nam. Những bài học về chiến tranh và hòa bình có ở đây, nơi mảnh đất mà từng ngọn núi dòng sông cũng đều mang những đau thương của quá khứ và dự cảm hạnh phúc thân thiện yên bình của hôm nay và mai sau. Quảng Trị còn là điểm đến của bạn bè quốc tế để thấm thía những giá trị cao đẹp của sự hòa hợp, hòa giải, những hàn gắn nhân văn rất con người” – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Lễ hội Vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị khởi xướng tổ chức và mọi người cùng chung tay kiến tạo nên giá trị; là một lễ hội mở. Theo ông Võ Văn Hưng, điểm đặc biệt của lễ hội là chỉ có ngày khai mạc với chuỗi các hoạt động mà không có ngày bế mạc vì hòa bình luôn là mong muốn, là khát vọng mãi mãi của nhân loại.

Một thông điệp của Lễ hội Vì hòa bình năm 2024.
Một thông điệp của Lễ hội Vì hòa bình năm 2024.

“Hy vọng lễ hội sẽ tạo động lực quan trọng để Quảng Trị không chỉ trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, điểm đến vì hòa bình, là nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, du lịch.. đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Quảng Trị và các địa phương trong khu vực”- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc và những màn pháo hoa mãn nhãn trong đêm khai mạc.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc và những màn pháo hoa mãn nhãn trong đêm khai mạc.

Hòa bình và phát triển là khát vọng tha thiết của nhân loại

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói: “Từ bao đời nay, hòa bình và phát triển luôn là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân loại. Hòa bình được xem là món quà vô giá nhất của mỗi quốc gia, dân tộc và toàn thế giới cần được bảo vệ và duy trì. Hòa bình không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là điều kiện căn bản, là nền tảng thiết yếu, là đích đến cuối cùng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trên toàn thế giới cũng như từng quốc gia, khu vực. Hòa bình là mục tiêu tối thượng của hợp tác quốc tế và là giá trị chung của nhân loại”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần hòa hiếu, đạo lý “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” đã thấm sâu trong dòng máu của mỗi người dân nước Việt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao về sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình. Theo Phó Chủ tịch nước, từ vùng đất đã từng bị hủy diệt bởi chiến tranh đang mạnh mẽ hồi sinh, lễ hội sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững cho thế giới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Từ bao đời nay, hòa bình và phát triển luôn là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân loại.  
Từ bao đời nay, hòa bình và phát triển luôn là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân loại.  

Đến với Lễ hội Vì hòa bình tại Quảng Trị, chúng ta cảm nhận và nuôi dưỡng khát vọng hoà bình cho dân tộc, cho nhân loại; cùng chia sẻ nhiều hơn với mảnh đất Quảng Trị anh hùng, với con người Quảng Trị kiên trung và nhân hậu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, Lễ hội Vì hòa bình sẽ ngày càng có sức quy tụ, cuốn hút; tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của Nhân dân, du khách trong và ngoài nước để chung tay xây dựng, nâng tầm giá trị của lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có uy tín không chỉ của Quảng Trị mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế. 

 

Lễ hội Vì hòa bình sẽ giới thiệu những sắc màu văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Quảng Trị và của Việt Nam; sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại; lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, giàu tính nhân văn và đầy sức cuốn hút.

Đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo cơ hội để gặp gỡ, hội tụ về văn hóa giữa các vùng miền, các quốc gia. Qua đó, thúc đẩy sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, đưa văn hoá trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. 

Hy vọng lễ hội sẽ tạo động lực quan trọng để Quảng Trị không chỉ trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, điểm đến vì hòa bình, là nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, du lịch.. đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Quảng Trị và các địa phương trong khu vực.