Chuyên gia Anh: Nguy cơ phải nhập viện do nhiễm Omicron chỉ bằng 1/3 so với chủng Delta

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron phải nhập viện chỉ bằng 1/3 so với chủng Delta, theo nghiên cứu của chuyên gia y tế Anh đối với hơn 1 triệu ca mắc hai biến thể này trong thời gian gần đây.

Nguy cơ nhập viện vì Omicron thấp hơn chủng Delta

Anh tiếp tục lập kỷ lục về ca nhiễm Covid-19 hàng ngày với 189.846 người trong ngày 31/12/2021, chủ yếu do sự lan mạnh của biến thể Omicron. Giới chức y tế Anh nói rằng biến thể mới này khiến số ca mắc mới tăng mạnh trong những ngày gần đây, song nó gây triệu chứng nhẹ hơn so với chủng Delta. Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới tại Anh lần này cũng khác với làn sóng cao điểm dịch trước đó khi số lượng bệnh nhân Covid-19 cần điều trị trong phòng ICU trong tháng 12 không tăng đột biến.

Anh tiếp tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trong vòng 24 giờ qua. Ảnh: Reuters
Anh tiếp tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trong vòng 24 giờ qua. Ảnh: Reuters

Theo số liệu của cơ quan y tế Anh, nước này ghi nhận 12.395 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện trong ngày thứ Sáu, cao hơn con số 11.542 trước đó một ngày. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức cao nhất là hơn 34.000 vào tháng 1/2021- thời điểm bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng tại Anh.

Nhóm chuyên gia của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và trường Đại học Cambridge đã tiến hành nghiên cứu 528.176 ca nhiễm biến thể Omicron và 573.012 trường hợp mắc chủng Delta.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy vaccine vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron. "Những người đã tiêm đủ liều vaccine có tỷ lệ phải nhập viện do nhiễm Omicron thấp hơn so với chủng Delta. Đặc biệt, tỷ lệ người đã tiêm mũi vaccine tăng cường phải nhập viện điều trị giảm tới 81% so với những người chưa tiêm ngừa vaccine” - báo cáo của  UKHSA cho biết.

Bà Susan Hopkins - Cố vấn Y tế Trưởng tại UKHSA, nói rằng phân tích mới nhất cũng tương tự các báo cáo trước đó cho rằng biến thể Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn, song vẫn lưu ý cơ quan y tế đang đối mặt với tình trạng ca nhiễm mới tăng mạnh tại Anh.

Omicron gây ít tổn thương phổi hơn biến thể khác

Theo một nghiên cứu trên động vật mới được The New York Times đăng tải ngày 31/12, kết quả thử nghiệm cho thấy, biến thể Omicron gây ít tổn thương hơn ở mũi, họng và khí quản trên chuột và chuột hamster.

Ông Ravindra Gupta, chuyên gia về virus tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết: “Bạn không thể dự đoán hành vi của virus chỉ từ các đột biến”. Nhà virus học Gupta cho rằng dữ liệu mới của nhóm ông đưa ra lời giải thích tại sao Omicron không hoạt động tốt trong phổi. Nhiều tế bào trong phổi có protein TMPRSS2 trên bề mặt, có khả năng vô tình giúp virus truyền bệnh vào tế bào. Nhưng loại protein này không bám vào Omicron hiệu quả. Kết quả là Omicron lây nhiễm tế bào ở phổi kém hơn so với Delta.

Một nghiên cứu khác do nhóm gồm 34 nhà khoa học từ các viện của Scotland và Anh cũng đưa ra kết luận tương tự. Các nhà khoa học cũng cho biết chuột hamster khi nhiễm các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 thường có các triệu chứng nặng hơn.

Những kết quả trên cũng trùng với một báo cáo được công bố trên trang tin tức khoa học Live Science ngày 28/12 vừa qua, trong đó các nhà khoa học khẳng định có vẻ như biến thể Omicron “không xâm nhập vào phổi”.

Hồi tháng 11/2021, khi Nam Phi lần đầu phát hiện biến thể Omicron, các nhà khoa học chỉ có thể dự đoán hoạt động của nó khác với những dạng virus trước đó. Tất cả thông tin họ nắm được là biến chủng dễ liên kết tế bào người, có tới hơn 50 đột biến gen. Một số đột biến cho phép nó bám dính và lây lan mạnh. Số khác giúp virus trốn tránh kháng thể, tuyến phòng thủ ban đầu của con người. Song hoạt động của biến chủng bên trong cơ thể còn là bí ẩn.

Các khảo sát ban đầu ghi nhận, Omicron ít có khả năng gây bệnh nặng hơn các biến thể khác, đặc biệt là ở những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, một số chuyên gia y  tế cảnh báo biến thể mới này có thể gây ra những triệu chứng khác.

Giới chuyên gia cho rằng cần theo dõi, đánh giá các nghiên cứu sâu rộng. Nếu kết quả vẫn nhất quán, họ có thể kết luận vì sao người nhiễm Omicron ít phải nhập viện hơn người nhiễm Delta. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa trả lời được câu hỏi vì sao Omicron lây lan nhanh đến vậy. Mỹ đã ghi nhận 580.000 ca nhiễm chỉ trong ngày 30/12, phần lớn trong đó là Omicron./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần