Công an huyện Thanh Trì xử lý 350 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, lực lượng Công an huyện Thanh Trì tập trung tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các ban ngành, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV báo Kinh tế & Đô thị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19, lực lượng công an trên địa bàn Thanh Trì đã tích cực vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền và xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về PCDB.
Công an xã Tả Thanh Oai xử lý trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 14/4
Đại diện lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, từ ngày 9/4 đến 14/4 đơn vị đã xử phạt 350 trường hợp bao gồm cá nhân, các cơ sở kinh doanh vi phạm về PCDB. Riêng trong ngày hôm nay (14/4) đã xử phạt 53 trường hợp không đeo khẩu trang, ra đường không cần thiết và 4 cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm lệnh cách ly xã hội, với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.
Ngay từ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, công an từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đi từng phố, rà từng nhà, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị.
Công tác tuần tra, kiểm soát luôn được thực hiện 24/24h, cùng với đó, cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 để người dân hiểu rõ nguy cơ lây nhiễm và bản chất của dịch bệnh. Yêu cầu người dân không được chủ quan và không hoang mang, lo lắng thái quá.
Hàng ngày, công an các xã đều tổ chức các xe lưu động thường xuyên tuyên truyền trên các tuyến phố, chợ, khu dân cư, kết hợp với tổ chức tuần tra, duy trì các chốt phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid 19.
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại xã Hữu Hòa.
Đặc biệt, công tác rà soát nhanh những đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài đi từ nước ngoài, vùng dịch đến địa bàn; đối tượng người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn. Trên cơ sở đó, phân loại, đưa vào diện cách ly những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, tiếp xúc gần F1, F2…
Đến nay, huyện đã rà soát được 114 người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn. Số người Việt Nam cư trú trên địa bàn hiện đang trong diện cách ly tại nhà liên quan đến bệnh viện Bạch Mai là 1.062/1.500 người (404 người quá thời hạn 14 ngày, 34 đang điều trị tại các bệnh viện, hết hạn 14 ngày đã chuyển đi nơi khác).
Với những diễn biễn phức tạp của dịch bệnh, thời gian tới Công an huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Huyện ủy, UBND huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp tục giao lực lượng công an xã phối hợp với trung tâm y tế cùng cấp quản lý, giám sát chặt chẽ số người đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, người nghi ngờ.