Công an huyện Ứng Hoà: Lập nhiều thành tích trong bảo an ninh trật tự

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, năm 2023, công an huyện Ứng Hoà đã được Giám đốc Công an TP tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Kéo giảm vi phạm trật tự

Ngày 18/1, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Lãnh đạo, Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ứng Hoà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Công an huyện Ứng Hòa.
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Công an huyện Ứng Hòa.

Theo Công an huyện Ứng Hoà, năm 2023, đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Công an huyện Ứng Hoà hỗ trợ người dân làm thủ tục chi trả trợ cấp an sinh xã hội vào tháng 1/2024. 
Công an huyện Ứng Hoà hỗ trợ người dân làm thủ tục chi trả trợ cấp an sinh xã hội vào tháng 1/2024. 

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện: trong năm, đơn vị đã tham mưu giải quyết hiệu quả 7 vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó góp phần kiềm chế, kéo giảm 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022. Đơn vị tập trung lực lượng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Đề án số 6 của Chính phủ liên quan đến việc cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn; hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác do CATP giao năm 2023. 

Tổng kết Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công an huyện Ứng Hoà đã được Giám đốc CATP tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; đã có 1 tập thể được UBND TPtặng cờ thi đua, 66 tập thể, 136 cá nhân có thành tích trong các mặt công tác công an được các cấp ghi nhận khen thưởng và nhận 2 thư khen của quần chúng Nhân dân.

Bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn

Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an huyện Ứng Hoà đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bắt đầu từ 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024.

Công an huyện Ứng Hoà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Công an huyện Ứng Hoà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bước đầu ra quân, đơn vị đã triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm hình sự và 1 ổ nhóm cờ bạc, bắt giữ 17 đối tượng; Phát hiện, xử lý 16 vụ, 17 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, 29 vụ, 29 trường hợp vi phạm về lĩnh vực môi trường; phát hiện, bắt quả tang 10 vụ, 18 đối tượng vi phạm về ma túy... Đáng chú ý,  xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn mác nước giặt Dnee tại địa bàn xã Đồng Tân, thu giữ 1.052 can Dnee giả nhãn mác; phát hiện, bắt quả tang 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy tổng hợp (1.220 viên ma túy tổng hợp).Công an huyện Ứng Hoà: Lập nhiều thành tích trong bảo an ninh trật tự - Ảnh 1

Các đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an huyện đã đạt được trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT. Chuẩn bị tốt cho công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. 

Trong thời gian tới, Công an huyện Ứng Hoà sẽ chủ động triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai Phương án đảm bảo an ninh, an toàn ANTT, TTATGT đêm giao thừa và khu vực bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo TTATGT. Riêng đêm giao thừa, đơn vị sẽ huy động 100% quân số tuần tra, canh gác trên toàn địa bàn và các tuyến đường. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán.