Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà hỗ trợ hơn 21.000 lượt người năm 2023

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –  Ngày 9/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, triển khai công tác năm 2024; vinh danh “người tốt việc thiện” tiêu biểu và phát động phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

Năm 2023, với sự nỗ lực của hệ thống tổ chức Hội từ huyện tới cơ sở, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các chỉ tiêu thi đua và chương trình công tác của TP giao đều đạt và vượt chỉ, với tổng số đạt 6,4 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 21.615 lượt người.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Trong đó, tổng giá trị công tác xã hội  đạt hơn 2,9 tỷ đồng; tổng trị giá công tác cứu trợ trực tiếp đạt 564 triệu đồng; tổng trị giá công tác chăm sóc sức khỏe đạt hơn 1 tỷ đồng; tổng trị giá công tác Chữ thập đỏ trong khối trường học đạt hơn 1,6 tỷ đồng; tổng trị giá công tác hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận là 1.696 đơn vị máu.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà Nghiêm Thị Thu Trang phát biểu.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà Nghiêm Thị Thu Trang phát biểu.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà Nghiêm Thị Thu Trang: “Trong năm, Hội Chữ thập đỏ huyện luôn được đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trực tiếp của Hội Chữ thập đỏ TP, đặc biệt là của Thường trực Huyện ủy,  lãnh đạo UBND huyện, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện, sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan, DN cán bộ, tầng lớp Nhân dân… Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện và một số cơ sở đã chủ động trong việc kêu gọi, vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ khó khăn ở địa bàn trong và ngoài huyện.

Hội Chữ thập đỏ huyện đã vào cuộc một cách tích cực, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm để triển khai nhiều chương trình có chiều sâu, có sức lan tỏa lớn; Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của nhiều cơ quan, DN, nhà hảo tâm, những người con xa quê, mạnh thường quân ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho Hội trao tặng kịp thời đến tận tay các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trẻ em mồ côi trong huyện. 

Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các bữa ăn miễn phí cho thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thi tại địa điểm xa nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Lại Tấn.
Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hoà phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các bữa ăn miễn phí cho thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thi tại địa điểm xa nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Lại Tấn.

Năm 2024, với mục tiêu hướng về cơ sở, Hội Chữ thập đỏ Huyện Ứng Hòa xác định chủ đề công tác năm “Gia đình từ thiện - khu dân cư nhân ái”; nhằm không ngừng nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện ở mỗi khu dân cư, cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, từng bước cụ thể hóa phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”; qua đó, góp phần hình thành lối ứng xử nhân văn, nhân ái trong xã hội.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ bám sát vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IX, chương trình công tác năm 2024 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố;  trong đó tập trung thực hiện những hoạt động mang tính sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

 Xây dựng chương trình phối hợp với MTTQ các cấp trong việc phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai sâu rộng phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” để mỗi cá nhân làm một việc tốt, gia đình làm việc tốt và xây dựng cả khu dân cư, cộng đồng xã hội nhân ái…..

Đa dạng hóa các hình thức, biểu dương tôn vinh “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” phù hợp ở các địa phương.