Công an quận Hà Đông kết nghĩa với Công an huyện Mù Cang Chải

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ ký kết chương trình kết nghĩa của Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải với một tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển sẽ là sự khởi đầu, tiền đề để 2 đơn vị tiếp tục nỗ lực, vươn cao hơn nữa, lập nên nhiều chiến công xuất sắc...

Ngày 4/12, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) và Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ ký kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa hai đơn vị Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa hai đơn vị Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Yên Bái cùng chỉ huy các phòng chức năng hai đơn vị; đại diện lãnh đạo UBND quận Hà Đông, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ Công an quận Hà Đông, Công an huyện Mù Cang Chải…

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông và Trung tá Nhâm Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải đã thông qua 5 nội dung trọng tâm của chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị, gồm: phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp trong việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, an sinh xã hội…

Cũng tại buổi lễ, các đại diện chỉ huy cấp cơ sở thuộc Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải đã phát biểu tham luận, nhất trí cao với nội dung chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết nghĩa.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Nguyễn Hồng Đức bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Lễ ký kết nghĩa giữa Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải; đồng thời ghi nhận, đây là sáng kiến hay, một hoạt động hết sức có ý nghĩa, thực hiện đúng phương châm hướng về cơ sở. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hết sức quan tâm, lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sỹ công an trên khắp cả nước đã tận tâm, tận lực cùng chính quyền các cấp chăm lo vận động nhân dân ổn định sản xuất, định canh, định cư; giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, làm đường giao thông, xóa mù chữ, xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hoá, nhà ở cho đồng bào; hướng dẫn đồng bào tổ chức cuộc sống, được đồng bào tin yêu, quý trọng…

Vì vậy, chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị cơ sở, ngoài việc góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sỹ, còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Nguyễn Hồng Đức mong muốn lễ ký kết chương trình kết nghĩa của Công an quận Hà Đông và Công an huyện Mù Cang Chải ngày hôm nay với một tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển sẽ là sự khởi đầu, tiền đề để 2 đơn vị tiếp tục nỗ lực, vươn cao hơn nữa, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông - khẳng định, nội dung chương trình ký kết nghĩa ngày hôm nay sẽ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng, hậu cần của hai đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời, hai đơn vị sẽ luôn đoàn kết thống nhất, giúp đỡ tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái và Công an TP Hà Nội, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…