Công tố viên Hàn Quốc tiết lộ số tiền cựu Tổng thống Park Geun-hye được hối lộ

Lan Hương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) được cho là hối lộ cho bà Park từ 47.000 cho tới 188,000 USD mỗi tháng kể từ năm 2013.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 4/1 bị buộc tội nhận hối lộ số tiền lên tới hàng triệu USD từ cơ quan tình báo quốc gia.
 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Theo đó, sau khi nữ Tổng thống đầu tiên tuyên thệ nhậm chức đến giữa năm 2016, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) được cho là hối lộ cho bà Park từ 47.000 cho tới 188.000 USD mỗi tháng.
Số tiền mặt có tổng giá trị lên tới 3,4 triệu USD được các nhân viên của NIS gửi tới trợ lý của bà Park tại một bãi đậu xe vắng người hoặc các con hẻm nhỏ gần Nhà xanh. 
Yonhap nói rằng số tiền này được trích ra từ khoản ngân sách "đen" hàng triệu USD, khai khống từ hoạt động chống gián điệp có thể chi mà không cần giấy biên nhận.
Bà Park được cho là sử dụng số tiền nói trên vào các mục địch cá nhân, bao gồm tiêm botox, sắm sửa quần áo, điện thoại di động và vung tiền cho bạn trong đó có bà Choi Soon-Sil, người bị đề nghị mức án 25 năm tù giam vì tống tiền các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc.
Bà Park trước đó bị xét xử 18 tội danh trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất khỏi cương vị Tổng thống. Các công tố viên tới đây sẽ bổ sung 2 tội danh nữa là nhận hối lộ và tham ô.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất và bắt giữ vào hồi tháng 3 với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Bà bị buộc tội cấu kết cùng bà Choi nhận 43 tỷ Won (37 triệu USD) từ các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần