CSGT quây bắt cướp giật trên phố Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát 29K1-01368 là biển kiểm soát giả, phát hiện trong cốp xe có 2 điện thoại di động cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

15h35 ngày 16-12, tổ công tác Đội CSGT số 2 Phòng CSGT, gồm 2 đồng chí: Thượng sỹ Nguyễn Quốc Khánh và Thượng sỹ Trần Phi Hùng làm nhiệm  vụ tại ngã tư Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh phát hiện một xe máy chạy tốc độ cao, sau có một người dân đuổi theo hô cướp.

Lập tức 2 anh Khánh và Hùng tổ chức vây bắt, được 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Nhạn (SN 1986) và Cao Nguyên Sinh (SN 1981), cùng trú ở Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phú. Kiểm tra xe máy của chúng mang biển kiểm soát 29K1-01368 là biển kiểm soát giả, trong cốp xe có 2 điện thoại di động và máy ảnh và chiếc điện thoại Iphon 4 chúng vừa cướp giật. Chúng khai nhận số tang vật trên là do cướp giật và lừa đảo mà có.

Sau đó, khoảng 18h ngày 16-12, Trung tâm CS113 Thành phố nhận tin: Trước cổng trường THCS Mai Dịch, quận Cầu Giấy có đối tượng cướp giật tài sản. Sau khi nhận tin, CS113 Cầu Giấy có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân vay bắt được 2 đối tượng, gồm: Bạt Cần Thuý (SN 1988) và Bạt Cần Điệp (SN 1986), đều ở thị trần Cần Giáo, Điện Biên. Thu tang vật 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 4.

Vụ việc như sau: Thuý và Điệp điều khiển xe máy BKS 27Z1-2425 đến trước cổng trường THCS Mai Dịch, quận Cầu Giấy thấy chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970, ở ngõ 19, ngách 40 Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy) đang nghe điện thoại di động, liền cướp giật, Chị Hạnh hô hoán, tổ công tác CS113 có mặt kịp thời cùng nhân dân vây bắt.