Cử tri huyện Ba Vì: Dự án sông Tích gây ảnh hưởng giao thông thủy lợi

Ngọc Tú - Khuất Duyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/7, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 30 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì sau Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khoá XVI.

Toàn cảnh buổi iếp xúc với cử tri huyện Ba Vì sau Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khoá XVI.
Toàn cảnh buổi iếp xúc với cử tri huyện Ba Vì sau Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khoá XVI.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 30, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Trần Khánh Hưng  cho biết, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ và phát huy tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu HĐND, kỳ họp thứ 7 HĐND TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND TP đã xem xét, thảo luận và thông qua 15 Nghị quyết…

Tại hội nghị, đóng góp ý kiến xây dựng, cử tri huyện Ba Vì đã có 6 ý kiến. Cụ thể,  cử tri xã Thái Hòa mong muốn được TP quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, trạm y tế cơ sở, hỗ trợ giá lúa giống cho bà con nông dân, tăng giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn.

Cử tri xã Thái Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Cử tri xã Thái Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Trong khi đó, cử tri các xã Sơn Đà, Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Thuần Mỹ kiến nghị việc thực hiện dự án Sông Tích đã gây hư hại nhiều công trình giao thông thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn như đường 413,414… làm nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đề nghị xây dựng các cầu dân sinh qua sông Tích như cam kết ban đầu để đảm bảo nhu cầu đi lại cho Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị phát biểu kết luận tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị phát biểu kết luận tại Hội nghị

Ngoài ra, cử tri xã Phú Sơn đề nghị tập đoàn Bình Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Nghĩa trang Yên Kỳ, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân. Còn cử tri xã Thuần Mỹ đề nghị các cơ quan chức năng sớm bàn giao diện tích đất nông lâm trường về địa phương quản lý, đồng thời đề nghị TP quan tâm hơn nữa đến việc phát huy tiềm năng lợi thế phát triển du lịch nước khoáng nóng của địa phương…..

Phát biểu kết luận,  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần góp ý thẳng thắn của cử tri huyện. Các cử tri đã trao đổi, làm rõ với cử tri một số nội dung thuộc thẩm quyền đồng thời tổng hợp những ý kiến, đề xuất của các cử tri trên địa bàn huyện để chuyển các đơn vị có trách nhiệm trả lời cho cử tri, đồng thời có giải pháp để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần