Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Cử tri huyện Gia Lâm thể hiện ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 31/3, huyện Gia Lâm đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với 12 xã thực hiện nhập đơn vị hành chính và 4 xã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri ở xã Dương Hà.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri ở xã Dương Hà.

Đáp ứng yêu cầu

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm, toàn huyện có 12 đơn vị thực hiện việc hợp nhất để thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích và dân số các đơn vị cùng vị trí địa lý, đó là: hợp nhất xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Yên Viên; hợp nhất xã Phù Đổng và xã Trung Mầu thành xã Phù Đổng; hợp nhất xã Đình Xuyên và xã Dương Hà thành xã Thiên Đức; hợp nhất xã Kim Sơn và xã Phú Thị thành xã Phú Sơn; hợp nhất xã Đông Dư và xã Bát Tràng thành xã Bát Tràng; nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức thành xã Kim Đức. Huyện còn có 4 đơn vị trong Khu đô thị Gia Lâm, gồm: Thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn thực hiện điều chỉnh một phần địa giới hành chính.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính, góp phần giải quyết khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước, củng cố và tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần tập trung được nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Địa giới hành chính được mở rộng cũng góp phần làm tăng giá trị sử dụng đất đai, tạo ra những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động...

Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại Thị trấn Trâu Quỳ.
Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại Thị trấn Trâu Quỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện Gia Lâm đã tập trung chỉ đạo 16 xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của trung ương, thành phố và huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn; hoàn thành việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại trụ sở UBND cấp mình và nhà văn hóa các thôn. Ngày 31/3/2024, đồng loạt 16  xã , thị trấn với 105 tổ công tác sẽ trực tiếp tới các hộ gia đình để tiếp tục tuyên truyền, lấy ý kiến của cử tri về việc hợp nhất các đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới hành chính.

Hợp lòng dân

Đúng 7h sáng ngày 31/3, các tổ công tác của các xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh một phần địa giới hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đồng loạt ra quân, đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến cử tri. Trước đó, cán bộ và Nhân dân các xã đã được tập huấn và tuyên truyền về công tác lấy ý kiến, cho ý kiến về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới hành chính của các xã.

Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Phù Đổng.
Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Phù Đổng.

Ông Hoàng Đức Cường, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng cho biết, gia đình ông đã được tuyên truyền rõ về chủ trương, lợi ích của việc sắp xếp đơn vị hành chính. “Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tinh giản được bộ máy cán bộ địa phương, không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Gia đình tôi đồng tình, nhất trí cao với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của xã Phù Đổng và xã Trung Mầu thành xã Phù Đổng” - ông Hoàng Đức Cường chia sẻ thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Tuấn, thôn 3, xã Đình Xuyên cũng cho biết ông và gia đình ủng hộ chủ trương hợp nhất hai xã Đình Xuyên và Dương Hà với tên mới là xã Thiên Đức. “Sau khi được xã tuyên truyền, chúng tôi hiểu việc hợp nhất hai xã không ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà ngược lại còn tạo cơ hội cho địa phương phát triển hơn khi có không gian rộng rãi, thuận lợi cho việc quy hoạch. Gia đình và bản thân tôi rất ủng hộ việc hợp nhất 2 xã” – ông Nguyễn Đức Tuấn nói.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Yên Viên.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Yên Viên.

Tại xã Yên Viên, đơn vị được hợp nhất với thị trấn Yên Viên để thành thị trấn Yên Viên mới, tính đến hết buổi sáng 31/3 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại 9/9 thôn, tổ dân phố trên địa bàn (đạt 100%), trong đó 99,57% số cử tri đồng ý với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã rà soát và tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và 9 cơ sở thôn, tổ dân phố từ ngày 24/2. Đến nay, toàn xã có 10.276 cử tri có mặt ở địa phương. Xã cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai các văn bản để mọi người hiểu về chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính, ngày lấy ý kiến cử tri. Địa phương đã xây dựng phương án chi tiết để bảo đảm hoàn thành việc lấy ý kiến trong ngày 31/3. Do đã nắm vững chủ trương sáp nhập địa giới hành chính cấp xã nên tỷ lệ người dân tán thành rất cao và công tác triển khai lấy ý kiến hoàn thành rất sớm.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm, tính đến 18h ngày 31/3, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã hoàn thành công tác lấy ý kiến với tỷ lệ 95% số cử tri cho ý kiến, trong đó hầu hết ý kiến tán thành việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Bát Tràng.
Tổ công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Bát Tràng.

Hiện tại, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi về UBND huyện trước ngày 05/4/2024. Sau đó, UBND huyện Gia Lâm sẽ tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi về UBND Thành phố trước ngày 10/4/2024.