Cưỡng chế vi phạm tái lấn chiếm đất công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/5, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã chỉ đạo phường Phú Diễn tổ chức cưỡng chế vi phạm tái lấn chiếm dựng lều tạm trên đất công phía trước Nhà máy Z157.

Cưỡng chế vi phạm tái lấn chiếm đất công - Ảnh 1
Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bắc Từ Liêm, khu vực này là đất giao thông thủy lợi (đất công) thuộc quyền quản lý của UBND xã Phú Diễn (nay là phường Phú Diễn). Trong bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ của dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn thì đoạn Nhà máy Z157 (Bộ Quốc phòng) có chỉ giới trùng với chỉ giới đường đỏ Nhà nước cấp cho Nhà máy Z157 tháng 3/1993, đồng thời trùng với tường xây bao của Nhà máy tại thời điểm giải phóng mặt bằng. Sau khi đơn vị thi công san nền làm đường, một số hộ dân đã tái lấn chiếm dựng lều tạm và kinh doanh hoa quả, làm ảnh hưởng an toàn giao thông, gây mất mỹ quan, trật tự đô thị tại khu vực này.

Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, quận Bắc Từ Liêm và phường Phú Diễn đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm. Theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, để chống tái lấn chiếm, sắp tới quận chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai san nền lát hè, trả lại cảnh quan tuyến đường. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi cưỡng chế vi phạm tái lấn chiếm đất công đã bảo đảm đúng quy định và an toàn.