Cựu Thủ tướng Malaysia: TPP sẽ công bằng hơn khi không có Mỹ

Lan Hương (Theo Nikkei)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad gợi ý, các nước thành viên của hiệp định nên mời Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất khu vực tham gia hiệp định TPP.

Sự rút lui của Mỹ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp tạo ra một hiệp định công bằng hơn cho các nước châu Á, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad phát biểu tại diễn đàn Tương lai châu Á hôm 6/7.
 Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.
Cựu Thủ tướng Malaysia cũng gợi ý, các nước thành viên của hiệp định nên mời Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất khu vực tham gia hiệp định TPP.
Không có Mỹ, các nước có thể nghĩ đến các hướng hợp tác với nhau một cách công bằng hơn, ông Mahathir nhận định. Ông cũng nói thêm rằng, các nước châu Á nên xem đây là cơ hội để giảm sự phụ thuộc vào Washington trên cả phương diện kinh tế và chính trị.
Malaysia là một trong 3 Đông Nam Á là thành viên của TPP. Cũng theo cựu Thủ tướng Malaysia, TPP có thể được sửa đổi theo hướng công bằng hơn cho các nước châu Á.
Đồng quan điểm, cựu Thủ tướng Singapore Ngô Trác Tông cho rằng Nhật nên giữ vai trò chủ đạo và để ngỏ cửa để Trung Quốc tham gia.
“Đã đến lúc châu Á ủng hộ mạnh mẽ thương mại tự do và công bằng, tận dụng tối đa lợi ích của toàn cầu hóa”, ông Ngô Trác Tông nhấn mạnh.
Cựu Thủ tướng Singapore cho rằng, châu Á hội tụ đủ các điều kiện để phát triển hơn nữa thương mại tự do và hội nhập kinh tế. Nay khi Mỹ đã không còn tham gia TPP, ông Ngô Trác Tông lưu ý, Nhật cần tính đến khả năng mời Trung Quốc gia nhập TPP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần