Đà Nẵng: Bắt giữ thanh niên tông CSGT gãy chân rồi bỏ chạy

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Bị lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe do vi phạm luật giao thông đường bộ, nam thanh niên không chấp hành mà rồ ga tông vào chiến sĩ CSGT gãy chân rồi chạy trốn.

Chiều 12/9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Thuận Phước, tổ công tác C3-911 tiến hành tạm giữ đôi nam nữ chạy xe máy tông gãy chân CSGT rồi bỏ trốn.

Trước đó, lúc 22h15 ngày 11/9, tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra đến trước khu vực số 118 Đống Đa (quận Hải Châu) thì phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy đi từ hướng Đống Đa về đường Quang Trung vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Phạm Minh Tân.
Đối tượng Phạm Minh Tân.

Không chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên cầm lái tăng tốc, cho xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến trung úy Trần Quốc Thịnh (cán bộ Đội CSGT Công an quận Hải Châu) ngã. Sau đó, đối tượng rồ ga bỏ chạy. Cú tông mạnh khiến trung úy Thịnh bị gãy chân, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an quận Hải Châu tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng.

Qua điều tra, truy xét, cơ quan công an xác định 2 đối tượng chạy xe máy kể trên là Phạm Minh Tân (21 tuổi, trú tổ 5, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và T.H.V.N (16 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường Thuận Phước).

Tại cơ quan công an, Tân khai khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe nhưng do cả hai không đội mũ bảo hiểm nên tông thẳng vào trung úy Thịnh để bỏ chạy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần