Đại hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vừa qua, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức Đại hội đại biểu SVVN tại Hàn Quốc lần thứ VI.

Đại hội đã kiểm điểm sau một nhiệm kỳ hoạt động 2015 - 2017; đồng thời đặt ra những kế hoạch cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 nhằm nâng cao vai trò của VSAK sao cho xứng tầm là một hội sinh viên có số lượng sinh viên quốc tế lớn thứ hai Hàn Quốc. Đại hội có sự tham dự của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cùng các lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các bí thư chi bộ tại Hàn Quốc, Ban chấp hành VSAK khóa V và 68 đại biểu đại diện cho các chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc.

 Trao tặng giấy khen của Đại sứ quan Việt Nam tại Hàn Quốc cho các thành viên có thành tích xuất sắc.

Trong thư chúc mừng gửi đại hội đại biểu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong chúc mừng những thành tích ban chấp hành VSAK khóa V đã đạt được trong công tác Hội và phong trào sinh viên tại Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới VSAK tiếp tục có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Báo cáo tổng kết hoạt động của VSAK trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch VSAK khóa V Phạm Hải Chiến đã điểm lại những đặc điểm, tình hình của phong trào sinh viên và công tác thanh niên Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhiệm kỳ 2015 - 2017 được đánh giá là nhiệm kỳ thành công vượt bậc của VSAK với nhiều bước tiến mới trong các hoạt động sinh viên, thanh niên. Đặc biệt VSAK khóa V đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn hướng về quê hương, đất nước, khẳng định sự lớn mạnh của VSAK trong việc dẫn dắt sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào sinh viên sinh viên trong nhiệm kỳ tới, VSAK sẽ chú trọng tới công tác học tập và nghiên cứu khoa học, cũng như đẩy mạnh các phong trào thể thao và văn hóa, tăng cường sự giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, qua đó giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Hàn Quốc và quốc tế tại đây.

Ngoài ra, VSAK sẽ phối hợp với các hội hữu nghị của Việt Nam và Hàn Quốc trong việc tổ chức hội thảo chuyên đề về Biển Đông, triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; phát động và tham gia các chương trình hỗ trợ đồng bào trong nước gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, VSAK quan tâm kiện toàn tổ chức và hoạt động có hiệu quả dưới sự lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của chi hội sinh viên cơ sở; phát triển mạnh mẽ các chi hội mới tại các trường mới có sinh viên Việt Nam học tập nhằm đáp ứng công tác hội và phong trào sinh viên, với phương châm ở đâu có sinh viên ở đó có hội sinh viên tiên phong.

 Các đại biểu bầu chọn Ban chấp hành VSAK khóa VI …kỳ 2017 - 2019.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, anh Lê Huy Việt - đại biểu đến từ trường Đại học Sejong đóng góp ý kiến “cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các sự kiện có sự tham gia của sinh viên quốc tế như các giải thể thao mở rộng, festival văn hóa, đặc biệt ở các chi hội cơ sở. Chú trọng các hoạt động giao lưu, trao đổi về văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên các nước. Các hoạt động giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam cần lồng ghép thông điệp khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước.”

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2019) gồm 25 thành viên tiêu biểu đại diện cho hơn 8.000 sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc. Cũng tại Đại hội, Ban chấp hành khóa mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên lựa chọn ra chủ tịch, 02 phó chủ tịch, và các chức danh chủ chốt của ban chấp hành. Theo đó Ban chấp hành VSAK tiếp tục tín nhiệm và bầu anh Phạm Hải Chiến làm Chủ tịch VSAK nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội và tin tưởng rằng VSAK sẽ ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội VSAK lần V đã diễn ra thành công tốt đẹp, lựa chọn ra các ứng viên ưu tú, những thủ lĩnh sinh viên vào ban chấp hành khóa mới. Đại hội đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của VSAK sau quá trình 10 năm hình thành và phát triển. VSAK VI mang theo rất nhiều kỳ vọng và mong mỏi từ các bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc về một nhiệm kỳ đặc biệt thành công trong mọi chương trình, mọi hoạt động. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần