Quận Hoàn Kiếm:

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Quận uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.

Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi
Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi

Tham dự lễ dâng hương có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn viên thanh niên... Các đại biểu dự lễ viếng bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi - nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sỹ, các các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, tự do của tổ quốc.

Đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ
Đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đến thắp hương, đặt hoa lên từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sỹ.

Cũng trong dịp này, quận Hoàn Kiếm tổ chức thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận; thăm và tặng quà các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, các Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Thành phố; thăm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tặng quà hộ cận nghèo và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi - Ảnh 1

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi
Sau lễ dâng hương, các đại biểu đến thắp hương, đặt hoa lên từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sỹ
Sau lễ dâng hương, các đại biểu đến thắp hương, đặt hoa lên từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sỹ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thắp hương  tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thắp hương  tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi - Ảnh 2
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long thắp hương, đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹDâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi - Ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thắp hương, đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi - Ảnh 4
Đoàn viên thanh niên thắp hương, đặt hoa tri ân, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Đoàn viên thanh niên thắp hương, đặt hoa tri ân, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ngọc Hồi - Ảnh 5
Các đại biểu, thân nhân liệt sỹ và các thế hệ người dân thành kính, xúc động dâng nén tâm hương, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ
Các đại biểu, thân nhân liệt sỹ và các thế hệ người dân thành kính, xúc động dâng nén tâm hương, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ