Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Thực hiện tốt "5 rõ" trong triển khai nhiệm vụ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, trong quý I/2021, Đảng ủy Khối đã tập trung, nghiêm túc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu...

Chiều nay (23/4), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội - khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ sáu nhằm xem xét, thảo luận về kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 và thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Thị Nguyên Hạnh cho biết, trong quý I, Đảng ủy Khối đã tập trung, nghiêm túc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có 68/68 TCCSĐ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 1.450 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 16,58%); 7.153 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 81,83%)...
Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội - khóa XIII  
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu, gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội; tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP với sự tham gia của 146 đồng chí do Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng cũng như cán bộ, đảng viên có thể vận dụng, triển khai thiết thực, hiệu quả. Đến hết tháng 1/2021, 100% TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
Cũng trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Khối đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyên vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19... Công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch. Trong đó, Đảng ủy Khối đã ban hành 64 quyết định kết nạp đảng viên; 133 quyết định công nhận đảng viên chính thức; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 16 đồng chí....
Trong quý II, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 2 chương trình công tác của Đảng ủy Khối và các nghị quyết, chuyên đề, đề án. Ngoài ra, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tham mưu, triển khai các hoạt động phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường kỷ cương hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu….
Kết luận Hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đề nghị các TCCSĐ trực thuộc nỗ lực khắc phục tồn tại, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP.