HAGL-Viettel:

Đâu rồi, bản năng săn mồi của “hổ Bi Rai”?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Đã 3 trận đấu, “những chú hổ Bi Rai” không ghi bàn thắng, nên khán giả HAGL đang trông chờ thầy trò HLV Kiatisak sẽ có chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Sau khi vô địch giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung, thiếu vắng các tuyển thủ quốc gia Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy nhưng HAGL vẫn vô địch, người ta đã xếp đội bóng phố núi là ứng cử viên số 1 của V.League 2022. Nhưng rất bất ngờ, 3 vòng đấu liên tiếp gặp Nam Định, H.Hà Tĩnh và SLNA, “những chú hổ Bi Rai” đều không ghi được bàn thắng và chỉ mới giành được 2 điểm.

Điểm binh 2 đội

Ở tuyến tiền vệ HAGL, các tuyển thủ quốc gia Xuân Trường, Minh Vương và Tuấn Anh thiếu đi những ý tưởng sáng tạo, đột biến. Tốc độ triển khai bóng của Văn Toàn khá chậm chạp, thiếu sự sự liên kết với những cầu thủ tuyến trên. Trong khi đó, đôn lên đội 1 tới 10 cầu thủ nhưng mới chỉ có Bảo Toàn, Đức Việt được vào sân vài phút cuối trận.

Các tuyển thủ quốc gia của HAGL đang "chán bóng". Ảnh HAGLFC
Các tuyển thủ quốc gia của HAGL đang "chán bóng". Ảnh HAGLFC

Trong khi đó, dù thi đấu không lấn lướt nhưng Viettel lại đang có sự khởi đầu đầy ấn tượng. Họ thắng tuyệt đối 2 trận, ghi được 4 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào, đứng thứ nhì V.League (mới đá 2 trận). Hiện Viettel cùng Hải Phòng, SLNA ghi được 4 ban thắng nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Bộ đôi tiền đạo người Brazil Geovane - Pedro thi đấu cực kỳ ăn ý và đã ghi 3 trong 4 bàn thắng của Viettel. Tuyến giữa Khắc Ngọc, Hoàng Đức đang quán xuyến rất tốt nhiệm vụ phòng thủ cũng như phát động tấn công. Trung vệ Tiến Dũng, ngoài việc phòng thủ tốt còn tự mình  bàn thắng.

Đây là trận đấu 2 ứng cử viên chức vô địch V.League 2022 gặp nhau, đội chưa ghi được bàn thắng nào sẽ đối đầu với đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải, tính đến thời điểm này. Hơn ai hết, bầu Đức hiểu nếu để Viettel giành chiến thắng nâng khoảng cách lên 7 điểm lại còn thi đấu ít hơn 1 trận thì cơ hội vô địch giải đấu mà ông đang kỳ vọng sẽ khép lại.

Khách thiệt người

Đây là trận đấu mà đội khách vắng mặt HLV Trương Việt Hoàng do dương tính và trung vệ đội trưởng Tiến Dũng do chấn thương. Không khó để biết đọi bóng áo lính sẽ chọn lối đá cực rắn để làm nhụt chí đối thủ, 2 vòng đấu Viettel cũng đã phải nhận tới 8 thẻ vàng thì chả có lý gì họ lơi chân trên sân Pleiku.

Liệu HLV Kiatisal có dám cất vài tuyển thủ quốc gia “nhờn bóng” trên ghế dự bị dùng cặp ngoại binh Brandao – Baiano trong sơ đồ 3-5-2 cùng với các cầu thủ trẻ? Ảnh HAGLFC
Liệu HLV Kiatisal có dám cất vài tuyển thủ quốc gia “nhờn bóng” trên ghế dự bị dùng cặp ngoại binh Brandao – Baiano trong sơ đồ 3-5-2 cùng với các cầu thủ trẻ? Ảnh HAGLFC

Trong khi dó, việc trung vệ Hữu Tuấn, tiền đạo Baiano và HLV Kiatisal đã âm tính giúp HAGL có được lực lượng tương đối đầy đủ. Với các cầu thủ có trình độ, vấn đề bầu Đức và HLV Kiatisal phải giải tỏa sức ép tâm lý cho các cầu thủ và có giải pháp chuyên môn đột biến. Liệu HLV Kiatisal có dám cất vài tuyển thủ quốc gia “nhờn bóng” trên ghế dự bị dùng cặp ngoại binh Brandao – Baiano trong sơ đồ 3-5-2 cùng với các cầu thủ trẻ?

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo là người quan tâm nhiều đến trận đấu này bởi 2 đội bóng hiện có khá nhiều tuyển thủ quốc gia thi đấu.

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần