Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa HĐND Thành phố Hà Nội với HĐND Vientiane (Lào)

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp xã giao Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (Lào) Lamphoy Siakkhachanh và đoàn đại biểu HĐND Thủ đô Vientiane sang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cuộc gặp là minh chứng cụ thể, thiết thực trong hoạt động của HĐND hai TP, đồng thời cụ thể hoá biên bản ghi nhớ giữa hai Thủ đô năm 2022, 2023. Từ năm 2022, 2023, các đồng chí lãnh đạo HĐND Thủ đô Vientiane và HĐND Thủ đô Hà Nội đã sang thăm và làm việc tại hai bên. Từ chuyến làm việc của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đến Vientiane tháng 5/2022 đến Hội đàm chuyên sâu giữa hai cơ quan trong khuôn khổ chuyến thăm của đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane tháng 8/2022. Tiếp đó, đến tháng 4/2023, HĐND TP Hà Nội tiếp tục là đoàn công tác đầu tiên của Hà Nội sang thăm và làm việc tại Vientiane trong năm nhằm phối hợp với HĐND Thủ đô Vientiane tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về các lĩnh vực công tác của HĐND TP cho lực lượng cán bộ chuyên trách và các cơ quan liên quan.

Quang cảnh buổi đón tiếp 
Quang cảnh buổi đón tiếp 

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, việc ký kết hôm nay giữa HĐND hai TP là bước cụ thể hóa tiếp theo của các biên bản ghi nhớ, hợp tác. Thời gian tới hai Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác tốt đẹp, đặc biệt là trong công tác phối hợp giữa HĐND hai TP.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (Lào) Lamphoy Siakkhachanh cho biết, đoàn rất vinh dự được sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn công tác của HĐND Vientiane đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND TP Hà Nội để nâng cao hiệu quả hoạt động; HĐND hai Thủ đô đã có bản hợp tác ký kết.

Cảm ơn HĐND TP Hà Nội luôn kề vai, sát cánh để HĐND Vientiane có kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (Lào) Lamphoy Siakkhachanh hi vọng trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhiều chuyên đề hơn nữa.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà của TP Hà Nội tới Đoàn công tác của HĐND Vientiane (Lào)
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà của TP Hà Nội tới Đoàn công tác của HĐND Vientiane (Lào)

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kết quả hoạt động của HĐND Vientiane, Phó Chủ tịch HĐND Vientiane cho biết, HĐND Vientiane mong muốn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của HĐND TP Hà Nội trong quá trình hoạt động.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ thống nhất cao với Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND Vientiane về quan hệ hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt và hiếm có trong lịch sử thế giới; không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc mà còn là sự gắn bó keo sơn giữa những người đồng chí. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai nhà nước và Nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân Lào; cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Vientiane.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin thêm, thời gian qua Hà Nội đạt được kết quả trong lĩnh vực kinh tế-xã hội tốt, HĐND TP đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng quy định quy mô đại biểu HĐND tăng lên, số lượng đại biểu chuyên trách từ 18%-20% sẽ tăng lên tối đa 40%. Việc tăng bộ máy sẽ tăng hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới.

Đánh giá HĐND Vientiane mới thành lập nhưng đã đi đúng hướng trong hoạt động, dày công nghiên cứu và tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ, qua buổi hội đàm hôm nay sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi giữa HĐND hai TP trong thời gian tới.