Dịch Covid-19 bùng phát, hàng loạt quốc gia châu Á tái áp đặt biện pháp hạn chế

Nguyễn Phương (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều quốc gia châu Á buộc phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế do virus SARS-CoV-2 tái bùng phát diện rộng, kể cả tại những quốc gia, vùng lãnh thổ từng được ca ngợi là hình mẫu chống dịch.

Ngày 19/5, Mông Cổ báo cáo số người thiệt mạng vì Covid-19 tại nước này đã tăng từ 15 lên 233 người. Trong khi đó Đài Loan (Trung Quốc), nơi từng được xem là thành công lớn trong chống dịch, ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm kể từ tuần rồi, và đã đặt hơn 600.000 người vào tình trạng cách ly y tế 2 tuần.
 Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 19/5 đã áp đặt mức cảnh báo cấp độ 3 đối với toàn bộ hòn đảo này. Ảnh: AP
Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore đã hoãn bong bóng du lịch không cách ly lần thứ hai vì đợt bùng phát dịch Covid-19 mới không rõ nguồn gốc ở Singapore.
Trung Quốc - quốc gia được đánh giá chống dịch thành công, cũng ghi nhận những ca nhiễm trong cộng đồng lần đầu tiên sau hơn 3 tuần, dường như liên quan đến việc tiếp xúc với các ca nhiễm nhập cảnh.
Trung Quốc đã thiết lập trạm kiểm soát tại các trạm thu phí, sân bay và nhà ga ở tỉnh Liêu Ninh, nơi vừa ghi nhận những ca mắc mới trong cộng  đồng. Du khách được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) ngày 19/5 đã nâng mức cảnh báo về đại dịch Covid-19, trong bối cảnh vùng lãnh thổ này ghi nhận thêm 267 ca nhiễm mới.
Để ngăn ngừa đợt tái bùng phát dịch mới, chính quyền Đài Loan đã áp đặt mức cảnh báo cấp độ 3 đối với toàn bộ hòn đảo này. Nhà chức trách Đài Loan yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học và tái áp đặt các biện pháp hạn chế. Theo đó, các địa điểm giải trí, thư viện, trung tâm thể dục thể thao và các cơ sở sinh hoạt cộng đồng phải đóng cửa, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong khi các cuộc tụ họp giới hạn số người tham gia ở mức không quá 5 người trong không gian kín và không quá 10 người khi ở ngoài trời.
“Đợt tăng số ca nhiễm Covid-19 mới tại Đài Loan chủ yếu do biến thể có tốc độ lây lan nhanh hơn được phát hiện tại Anh”- nhà dịch tễ học Chen Chien-jen cho biết.
Cùng ngày, để đối phó với làn sóng bùng phát dịch mới, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo kéo dài thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày đối với những du khách chưa tiêm ngừa vaccine đến từ các quốc gia “có nguy cơ cao”, bao gồm Singapore, Malaysia, Nhật Bản, và xa hơn là Argentina, Italia, Hà Lan và Kenya.
Tại Malaysia, giới chức nước này bất ngờ công bố lệnh tái phong tỏa toàn quốc kéo dài 1 tháng, đến hết ngày 7/6, nhằm đối phó với làn sóng Covid-19 mới khiến số ca nhiễm và tử vong tăng gấp 4 lần kể từ tháng 1/2021. Bộ Y tế Malaysia ngày 19/5 báo cáo có thêm 6.075 ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 của Malaysia là 485.469, trong đó 1.994 người tử vong.
Giới chức Bộ Y tế Malaysia cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe đã chạy hết công suất và cần phải phong tỏa toàn diện để khống chế dịch bệnh.
Còn tại Thái Lan, với 29 ca tử vong được công bố trong ngày 19/5, nước này đến nay đã ghi nhận tổng cộng 678 trường hơp, trong đó có 584 ca liên quan đến làn sóng lây nhiễm mới nhất. Khoảng 75% trong tổng số hơn 116.000 ca nhiễm Covid-19 mới của Thái Lan được ghi nhận kể từ đầu tháng 4/2021.
 Nhân viên y tế Thái Lan tiêm vaccine Sinovac cho một nhà sư tại Bệnh viện Priest ở Bangkok, ngày 18/5. Ảnh: AP
Trong khi đó, Thái Lan được đánh giá là quốc gia chống dịch thành công trong năm ngoái khi chỉ ghi nhận khoảng 7.100 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2.
Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã nới lỏng phong tỏa ở thủ đô Manila cùng các tỉnh lân cận nhằm tránh nguy cơ suy thoái kinh tế và tình trạng khan hiếm lương thực. Tuy nhiên, lệnh cấm người dân tụ tập vẫn được duy trì trong tháng này, thời điểm diễn ra nhiều lễ hội tôn giáo. Hiện Philippines ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19.372 người tử vong.
Philippines đã chứng kiến số ca nhiễm tăng đột biến vào tháng 3/2021, lập kỷ lục với hơn 10.000 ca/ngày, buộc Tổng thống Duterte ban bố lệnh phong tỏa thủ đô Manila và các vùng lân cận vào tháng 4/2021.
Theo Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III, việc nối lại một phần các hoạt động kinh tế, không tuân thủ các biện pháp hạn chế là những nguyên nhân dẫn đến đợt lây lan nghiêm trọng tại nước này.
So với thảm kịch y tế tại Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu, làn sóng dịch Covid-19 mới tại châu Á lần này còn tương đối nhẹ, song nó là một cảnh báo rằng virus SARS-CoV-2 có thể tái bùng phát bất kỳ thời điểm nào, bất chấp các quy định nghiêm ngặt về khẩu trang, truy vết, xét nghiệm diện rộng và triển khai tiêm phòng vaccine diện rộng.
Bên cạnh đó, làn sóng lây nhiễm mới cũng gây nhiều trở ngại đối với chính phủ các nước châu Á trong nỗ lực đưa đời sống kinh tế và xã hội quay trở lại bình thường, đặc biệt tại trường học và ngành dịch vụ.