Điểm nóng trên sân Saitama

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

17h35 giờ ngày 29/3 đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Nhật Bản trên SVĐ Saitama 60.000 chỗ. Dự báo rất nhiều cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Điểm nóng trên khán đài

Mới đây, đầu tháng 3 năm 2022, Nhật Bản mới cho phép người lao động và du học sinh nhập cảnh trở lại với các điều kiện cách ly khá nghiêm ngặt. Nên chắc chắn sẽ không có nhiều CĐV từ Việt Nam bay sang chỗ vũ cho Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam.

Nhưng bù lại, cộng đồng nửa triệu người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản sẽ đến sân Saitama. Ngoài  3.000 vé trận đấu cho cổ động viên đội khách đã được đặt mua qua mạng từ cách đây 2 tháng theo tin tức của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản sẽ có thêm khoảng 7.000 người Việt mua vé đến sân.

Với việc Tiến Linh không thể tham dự trận đấu vì chấn thương nên Tuấn Hải sẽ được trọng dụng ở vị trí cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh VFF
Với việc Tiến Linh không thể tham dự trận đấu vì chấn thương nên Tuấn Hải sẽ được trọng dụng ở vị trí cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh VFF

Khán giả bản địa cũng sẽ đến sân Saitama để chào đón những chiến binh Samurai lần thứ 7 có vé dự World Cup. Người Nhật có quyền tự hào về nền bóng đá của họ đang thống trị châu lục, đã rất lâu rồi do Covid-19 nên khán giả bị cấm đến sân.

Không ít người muốn tận mặt chứng kiến ngôi sao Quang Hải, người được đồn thổi sẽ sang Nhật thi đấu. Người ta sẽ chứng kiến một bầu không khí thân thiện giữa khán giả Nhật Bản và Việt Nam trên khán đài sân Saitama.

Đấu trí dưới sân

Đây là trận đấu mà kết quả thắng-thua không ảnh hưởng nhiều nhưng HLV H.Moriyasu món đòi lại món nợ thua 0-1 cách đây 4 năm trong khuôn khổ ASIAD 2018. Nhiều khả năng chủ nhà Nhật sẽ tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân và chuyển sang đá sơ đồ chiến thuật 4-3-3 để công phá khung thành đội khách.

Nhiều khả năng các cầu thủ dự bị Shibasaki (7), A.Ueda (9) hoặc Sho Sasaki (19) sẽ có mặt trong đội hình xuất phát thay thế cho trung vệ Itakura (4), T.Asano (19) và tiền vệ trung tâm Endo (6). Như vậy, rất có thể Hùng Dũng sẽ đối đầu với tiền vệ Hidemasa Morita (13)

Cầu thủ sinh năm 1995 đang đá cho PRL tại giải vô địch Bỉ sẽ đảm nhiệm vai trò đánh chặn, thu hồi bóng. Anh giúp cho khu trung tuyến đội nhà Nhật Bản cân bằng giữa công và thủ bằng cách liên tục ép sân pressinh đội khách ngay từ phần sân nhà.

Đây là trận đấu mà kết quả thắng-thua không ảnh hưởng nhiều nhưng HLV H.Moriyasu món đòi lại món nợ thua 0-1 cách đây 4 năm trong khuôn khổ ASIAD 2018. Ảnh JP
Đây là trận đấu mà kết quả thắng-thua không ảnh hưởng nhiều nhưng HLV H.Moriyasu món đòi lại món nợ thua 0-1 cách đây 4 năm trong khuôn khổ ASIAD 2018. Ảnh JP

Dưới sân, một điểm nóng khác xuất hiện bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Khi Vũ Văn Thanh chưa có phong độ tốt nhất, Văn Xuân lại bị chấn thương thì nhiều khả năng Đỗ Thanh Thịnh sẽ được trao cơ hội. Cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng là mẫu hậu vệ thi đấu nhiệt huyết và có thể hỗ trợ tấn công tốt sẽ đối đầu với J.Ito (14) đang chơi bóng ở Bỉ.

Tiền vệ J.Ito (1993) đã có 4 mùa bóng chơi cho Genk với phong độ khá cao, có thể đá tiền vệ cánh và tiền đạo. Với việc đã ghi được 6 bàn thắng cho đội tuyển Nhật tại vòng loại World Cup 2022 thì Thanh Thịnh sẽ phải căng mình quan sát, quyết liệt trong khâu tranh bóng.

Với việc Tiến Linh không thể tham dự trận đấu vì chấn thương nên Tuấn Hải sẽ được trọng dụng ở vị trí cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam. Anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, rất phù hợp cho thế trận phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam. Maya Yoshida – trung vệ đội trưởng của Nhật Bản vừa trở lại trong trận đấu với Australia sẽ là thử thách cho Tuấn Hải. Maya Yoshida (22) đang chơi bóng tại Sampdoria chơi bóng bổng rất hay và đầy kinh nghiệm, nút chặt tin cậy của ông H.Moriyasu .