Điểm sáng đào tạo và nghiên cứu lịch sử

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/10, Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập khoa Lịch sử (1951 - 1961) diễn ra Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng khoa Lịch sử PGS.TS Đào Tuấn Thành ôn lại chặng đường 65 xây dựng và phát triển của khoa. Từ cái nôi đầu tiên là Ban Văn học với 3 chuyên ngành Văn, Sử, Địa, khoa Lịch sử luôn giữ được uy tín cũng như bề dày truyền thống của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đầu ngành và trọng điểm.
Những người thầy có công đặt nền móng xây dựng khoa Lịch sử từ những ngày đầu tiên là GS Đào Duy Anh, GS Trần Văn Giàu, GS Trần Đức Thảo, GS Phạm Huy Thông, GS Tôn Thất Chiêm Tế... Đến nay, ngoài 21 GS, PGS đã về hưu, chuyển sang công tác khác hoặc đã khuất, hiện khoa có 2 GS, 10 PGS, 16 TS và 10 cán bộ trẻ đang đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài... Khoa có 2 NGND và 20 NGƯT.
  PGS Đào Tuấn Thành đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập khoa Lịch sử
Cùng với sự phát triển của đất nước, khoa Lịch sử đã mở nhiều hệ đào tạo từ chính quy tại trường đến các lớp đặt tại địa phương, vừa học vừa làm, hệ từ xa, liên thông. Khoa cũng mở các lớp cao học tại Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đồng thời, cộng tác chặt chẽ với các trường ĐH Sư phạm, CĐ Sư phạm và các cơ sở GD&ĐT trên cả nước trong việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.
Công tác nghiên cứu khoa học của khoa cũng thu được những thành tựu đáng kể. Những công trình của các thầy cô tập trung vào lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và phương pháp dạy học lịch sử. Nhiều công trình nghiên cứu đã trở thành những chuyên khảo, giáo trình phục vụ cho đào tạo các bậc học ngành lịch sử. Hàng trăm đầu sách được xuất bản, phục vụ đào tạo và xã hội đánh giá cao.
Đến nay, khoa đã đào tạo được cho đất nước 152 TS, hơn 1.300 thạc sĩ, hàng vạn giáo viên và cung cấp nhiều cán bộ cho các ngành khác. Đào tạo sau ĐH của khoa là điểm sáng, được xã hội thừa nhận là cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín.
PGS Đào Tuấn Thành cho biết, trên nền tảng bề dày lịch sử 65 năm, chúng ta tiếp tục phấn đấu, tiếp thu những kinh nghiệm đào tạo của các nước tiên tiến, vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam và yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
"Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khoa mạnh về khoa học cơ bản, hàng đầu về khoa học giáo dục trong ngành Sư phạm Lịch sử để giữ vững khoa. Không chỉ là một địa chỉ đào tạo đại học, sau đại học có uy tín mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục hàng đầu của cả nước, xứng đáng với sự kỳ vọng của ngành, xã hội"- PGS Đào Tuấn Thành nhấn mạnh.
Tại lễ kỷ niệm, khoa Lịch sử và 2 cá nhân vinh dự nhận Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua và bằng khen vì đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Minh tặng giấy khen cho 5 cá nhân của khoa có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.