Diễn đàn HEF lần thứ 4 năm 2023 diễn ra từ ngày 13/9 đến 17/9

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh (HEF) lần thứ 4 năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không”.

Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo lần 2 nhằm thông tin về HEF lần thứ 4 năm 2023.

Ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu chung là chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng xanh; nâng cao nhận thức chung của cộng đồng; phát triển kinh tế xanh bền vững; chuyển đổi thí điểm 5 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) thành khu công nghệ cao; phát triển năng lượng xanh (gió, năng lượng mặt trời); phát triển Cần Giờ xanh (giao thông xanh, đô thị xanh…).

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì họp báo lần 2 HEF 2023.  
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì họp báo lần 2 HEF 2023.  

“Định hướng chiến lược phát triển kinh tế xanh dựa vào các nguyên tắc chính: con người làm trung tâm, theo xu hướng chung của thế giới, chương trình hành động của quốc gia, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế xanh đòi hỏi nhiều nguồn lực (chuẩn mực về nhân lực có chuyên môn sâu), tài chính, công nghệ và cần nhiều tổ chức tài chính lớn, tập đoàn kinh tế lớn của quốc tế đầu tư vào”, ông An nói.

Ông Lê Trường Duy - Tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, HEF là sự kiện quốc tế thường niên do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức từ năm 2018, nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của TP nói chung và các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của TP nói riêng.

Tiếp nối thành công của HEF qua các năm 2018, 2019, 2022, TP sẽ tổ chức HEF lần thứ 4 năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” từ ngày 13/9 đến 17/9.

Nhằm triển khai “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, TP Hồ Chí Minh với vai trò trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, cửa ngõ giao lưu quốc tế…, của cả nước, địa phương tiên phong trong việc đề xuất và thực hiện các chính sách trọng điểm của quốc gia, lãnh đạo TP đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2030”.

Diễn đàn HEF 2023 xoay quanh 6 chủ đề chính, gồm: “Xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị” (như TP Hồ Chí Minh); “Xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không”; “Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp”; “Nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp”; “Bài học, kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn”; “Thực trạng của TP Hồ Chí Minh và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh”.

Ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP cho biết tăng trưởng xanh cũng phải theo xu hướng chung của thế giới.  
Ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP cho biết tăng trưởng xanh cũng phải theo xu hướng chung của thế giới.  

Cũng theo ông Lê Trường Duy, HEF lần thứ 4 năm 2023 sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, 13 địa phương trong nước... Đến thời điểm hiện tại đã có 250 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham dự diễn đàn (trong đó có 100 DN nước ngoài và 150 DN trong nước); 18 đoàn của các bộ ngành, địa phương quốc tế; 8 định chế tài chính, tổ chức quốc tế; 65 chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững của thế giới; lãnh đạo các tỉnh/thành trên cả nước… xác nhận tham dự.

Phiên khai mạc HEF 2023 diễn ra vào sáng ngày 15/9, tại Hội trường TP. Phiên khai mạc có 6 báo cáo chính của các đại biểu xoay quanh 6 chủ đề của diễn đàn. Phiên thảo luận diễn ra vào chiều 15/9, được chia thành 3 phiên với các chủ đề khác nhau, như: Hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không; Giải pháp thúc đẩy DN tăng trưởng xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững cho một siêu đô thị (như TP Hồ Chí Minh); Hợp tác kinh tế tuần hoàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vào lúc 16 giờ chiều 13/9, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ có triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh, kéo dài 5 ngày (từ ngày 13 đến 17/9). Lúc 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, diễn ra lễ trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh” cho các DN tại khách sạn Rex nhằm tôn vinh và ghi nhận những công trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng đã và đang áp dụng mô hình tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của DN.

Ngày 14/9, lãnh đạo TP cũng có những buổi gặp gỡ các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia quốc tế và 100 CEO (của Việt Nam và thế giới) tại Hội trường Thống nhất. Thông qua buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP mong muốn tạo sân chơi chung giữa TP và các đối tác quốc tế, các đối tác quốc tế tham dự sẽ là những người bạn cùng đồng hành với TP Hồ Chí Minh trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sáng 14/9, tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (địa điểm Trường Đại học KHXH&NV) sẽ diễn ra chương trình giao lưu trực tiếp giữa chuyên gia quốc tế (ông Philipp Rosler -  Nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ) với sinh viên, DN nhằm giúp các bạn sinh viên có cái nhìn sâu sắc hơn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững.

Sáng 16/9, sẽ có chương trình tham quan cho khách mời quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia, khách mời có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về tình hình triển khai tăng trưởng xanh, áp dụng kinh tế tuần hoàn hướng tới tăng trưởng xanh của các DN trên địa bàn TP. Khách mời sẽ chọn 1 trong 2 địa điểm tham quan (KCX Tân Thuận hoặc KCN Hiệp Phước). Buổi chiều cùng ngày tham quan trung tâm TP Hồ Chí Minh.  

Về hợp tác với Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến WEF sẽ cử đoàn ông Jeremy Jurgens - Giám đốc điều hành WEF sang tham dự HEF vào ngày 15/9 và công bố tuyên bố chung về hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và WEF tại diễn đàn (ông Klaus Schwab - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF sẽ ghi hình clip chúc mừng HEF và công bố tuyên bố chung).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội DN TP Hồ Chí Minh chia sẻ, nhận thức của DN thông qua diễn đàn lần này xác định tăng trưởng xanh là “Xu thế phát triển, điều kiện sống còn, tương lai bền vững”. Vì muốn xuất khẩu hàng hóa, hội nhập quốc tế, thì phải chuyển đổi xanh mới bán được hàng và phát triển bền vững. Từ nhận thực này đặt ra sứ mệnh cho DN triển khai sau diễn đàn. Diễn đàn này hỗ trợ lớn cho cộng đồng DN vì có điều kiện tiếp cận chuyên gia, nhà tư vấn để được cung cấp thông tin, giải pháp, kinh nghiệm mà DN nước ngoài đã làm. Thông qua diễn đàn, DN cũng nhận thức đầy đủ hơn sự hỗ trợ của lãnh đạo TP.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, diễn đàn lần này tiếp nối những diễn đàn trước, và là tiền đề chuẩn bị thêm 6 diễn đàn nữa để TP hoàn thành “Đề án diễn đàn” trong 10 năm qua, nhằm đúc kết nhận thức kinh tế của TP luôn là đầu tàu của cả nước và luôn tăng trưởng.

Diễn đàn kinh tế lần này, chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” là mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam cam kết với thế giới. Sản xuất buộc phải có phát thải, ví như năm nay phát thải 10 tấn carbon/năm, đến năm 2050 vẫn giữ 10 tấn hoặc 15 tấn carbon/năm, nhưng kinh tế tăng trưởng mạnh, đây mới là mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng xanh (gồm nhiều yếu tố: nguyên vật liệu đầu vào, con người, quy trình sản xuất, tài chính, xuất khẩu…).