Điện Kremlin: Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thay thế đường ống Nord Stream

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin khẳng định, TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) không thể thay thế cho đường ống khí đốt Nord Stream qua Biển Baltic.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, trong bài trả lời phỏng vấn kênh Izvestiya Telegram hôm 13/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đường ống dẫn khí TurkStream sẽ không thể thay thế cho Nord Stream do công suất thấp hơn.

"Việc đánh giá TurkStream có thể thay thế tuyến đường ống khí đốt Nord Stream là thiếu chính xác vì năng lực hoạt động của mỗi đường ống hoàn toàn khác nhau” - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi liệu TurkStream có thể thay thế Nord Stream hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc lại đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thiết lập một trung tâm khí đốt của Moscow ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 12/10, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất thành lập trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý vận chuyển khí đốt trước đó đi qua các đường ống Nord Stream. Tổng thống Putin cũng nhắc lại đề xuất trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Astana hôm 13/10.

Ông Putin cho biết ý tưởng là xây dựng một hệ thống đường ống dẫn khí đốt khác và thiết lập trung tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển nhiên liệu đến các nước thứ ba, chủ yếu ở châu Âu. Theo Tổng thống Nga, trung tâm này cũng có thể đóng vai trò như một nền tảng để điều chỉnh giá khí đốt về mức thị trường bình thường, mà không có bất kỳ mục đích chính trị nào.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt tới châu Âu đáng tin cậy nhất. Ông Putin lưu ý thêm rằng điều đó được tạo nên do sự hỗ trợ vững chắc của Tổng thống Erdogan đối với việc xây dựng đường ống TurkStream.

Trong khi đó, trả lời đài Rossiya-1 hôm 13/10, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom, ông Aleksey Miller nói rằng Biển Đen hiện là tuyến đường an toàn hơn cho các đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom, ông Aleksey Miller. Ảnh: Tass
Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom, ông Aleksey Miller. Ảnh: Tass

Theo ông Miller, công ty khí đốt của Nga có khả năng tự xây dựng các đường ống dẫn khí ngoài khơi trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng việc thiết lập một trung tâm khí đốt ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đang được thảo luận.

Hồi năm 2019, CEO của Gazprom cũng cho biết ông không loại trừ khả năng xây dựng đường ống TurkStream 2, nếu thị trường có nhu cầu và tất cả các thỏa thuận cần thiết đã được lên kế hoạch.