Nga nêu yêu cầu để công nhận kết quả điều tra vụ rò rỉ Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ không công nhận bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ rò rỉ các đường ống Nord Stream nếu nước này không được phép tham gia trong quá trình này.

Các sự cố chưa từng thấy ở 2 tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện vào ngày 26/9 vừa qua. Ảnh: RT
Các sự cố chưa từng thấy ở 2 tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện vào ngày 26/9 vừa qua. Ảnh: RT

Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/10 thông báo đã triệu tập đại sứ các nước Đức, Đan Mạch và Thụy Điển để bày tỏ "sự hoang mang” trước việc các nước này chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với yêu cầu hợp tác điều tra vụ rò rỉ các đường ống dẫn khí Nord Stream mà Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi tới các nước trên hồi đầu tháng này.

Trong một cuộc họp báo hôm 13/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong khi các nhà chức trách Nga và tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom vẫn chưa được cấp quyền tham gia vào cuộc điều tra thì có một số báo cáo nói rằng Đức, Đan Mạch và Thụy Điển dường như sẵn sàng đồng ý với yêu cầu tương tự từ các quốc gia khác, bao gồm Mỹ.

Các nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng nếu lời kêu gọi hợp tác của họ bị phớt lờ thì Moscow sẽ cho rằng ba nước châu Âu “có điều gì đó để che giấu hoặc [rằng] họ đang bao che thủ phạm của vụ tấn công khủng bố”.

Do đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ không công nhận kết quả điều tra vụ rò rỉ các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trừ khi các chuyên gia của nước này được phép tham gia vào cuộc điều tra.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Chắc chắn, Nga sẽ không công nhận bất kỳ ‘kết quả giả’ nào của một cuộc điều tra như vậy, trừ khi các chuyên gia Nga tham gia vào cuộc điều tra đó”.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết nước này sẽ không chia sẻ kết quả điều tra vụ rò rỉ các đường ống dẫn khí Nord Stream với Moscow. “Tại Thụy Điển, các cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi là bí mật, và tất nhiên trường hợp này cũng vậy” - Thủ tướng giải thích.

Tuy nhiên, bà Andersson nói thêm rằng Nga có thể tự tiến hành thăm dò tại hiện trường rò rỉ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 sau khi cuộc điều tra của Thụy Điển kết thúc. Trong khi đó, giới chức Thụy Điển thông báo đã tìm thấy bằng chứng về các vụ nổ và các công tố viên nghi ngờ là do hành vi phá hoại.

Trong một diễn biến liên quan, Tass hôm 13/10 đưa tin Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, ông Alexei Miller cho rằng nhiều đoạn của tuyến đường ống khí đốt Nord Stream đang chứa đầy nước biển, theo đó cần được sửa chữa và thay thế các đoạn bị hư hỏng.

Các sự cố chưa từng thấy ở 2 tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện vào ngày 26/9 vừa qua. Các nước Đức, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đã thành lập các đơn vị điều tra chung và riêng để làm rõ nguyên nhân các sự cố này. Hiện chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các tuyến đường ống khí đốt này.