Điện Kremlin giải thích lý do quân đội Nga hiện diện tại Venezuela

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga khẳng định, các quân nhân Nga đến Venezuela để bảo dưỡng thiết bị quân sự theo thỏa thuận hợp tác quân sự, kỹ thuật giữa Moscow và Caracas.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các chuyên gia quân sự Nga đến Venezuela tuân thủ theo đúng hiến pháp của đất nước Nam Mỹ này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các chuyên gia quân đội Nga đã đến Venezuela  để bảo dưỡng thiết bị quân sự.
Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình hôm 31/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov giải thích rõ rằng các chuyên gia quân đội Nga đã đến Venezuela để bảo dưỡng thiết bị quân sự theo thỏa thuận hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa Moscow và Caracas.
"Bộ Ngoại giao Nga đã bình luận về vấn đề này", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh khi đề cập đến tuyên bố của Washington liên quan đến sự xuất hiện của quân nhân Nga tại Venezuela.
"Chúng tôi đã trả lời cuộc điện thoại mà tôi nhận được từ Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo về vấn đề này. Chúng tôi đã giải thích những việc  mà các quân nhân của chúng tôi đang làm ở Venezuela, đó là thực hiện việc bảo trì các thiết bị mà chúng tôi cung cấp theo thỏa thuận liên chính phủ được phê chuẩn bởi Quốc hội Venezuela và hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp của Venezuela", Ngoại trưởng Lavrov cho biết.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau khi Mỹ và Nga căng thẳng sau thông tin 2 máy bay quân sự của Nga chở khoảng 100 quân nhân đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela hôm 23/3 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia Mỹ Latinh này đang leo thang.
Tờ báo El Comercio hôm 24/3 đưa tin máy bay Antonov An-124 và Ilyushin Il-62 chở chuyên gia quân đội Nga và 35 tấn hàng hóa đã đến thủ đô Venezuela hôm 23/3. Người đứng đầu Hội đồng lập hiến Venezuela Diosdado Cabello đã xác nhận thông tin này.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các chuyên gia Nga đã đến Venezuela tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp của nước Mỹ Latinh này. Bà Zakharova nhấn mạnh, sự hiện diện của  lực lượng quân đội Nga tại Venezuela được thực hiện đúng theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa chính phủ Nga và Venezuela ký kết hồi năm 2001.