Diện mạo mới của Tân Triều

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Triều lần thứ XXV xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề, đầu tư hạ tầng cơ sở, duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất .

 Lễ hội làng Triều Khúc được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: Hải Hữu

Kinh tế tăng trưởng
Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Triều Phạm Anh Tú, tổng giá trị sản xuất 5 năm qua đạt 5.536 tỷ đồng, tăng 184% so với nhiệm kỳ trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,8% năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/ năm (tăng 32,7 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước), đạt 113% so với nghị quyết đề ra. Trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 65%, thương mại, dịch vụ chiếm 34,8%, nông nghiệp chiếm 0,2%.
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, đạt giá trị 3.611 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18% năm. Đến nay, toàn xã có 786 công ty, DN, 220 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp thu hút 3.500 lao động với mức lương khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển đạt giá trị 1.915 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 19%. Nhờ đó, thu ngân sách Nhà nước đạt 99,469 tỷ đồng, đạt 178,4% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Thu ngân sách xã đạt 169,884 tỷ đồng, đạt 210,4% kế hoạch.
Cùng với đó, tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện, giữ vững và nâng cao các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đô thị giai đoạn 2015 - 2020. Với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các dự án bằng nguồn ngân sách TP, huyện, xã và xã hội hóa với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng (trong đó xã hội hóa bằng nguồn Nhân dân đóng góp được 15 tỷ đồng). Những năm gần đây công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực xuất phát từ việc quét dọn đường làng, ngõ xóm thường xuyên, trồng xây xanh, cây hoa vào những ngày cuối tuần. Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý, khắc phục
Ổn định đời sống
Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Duy Lưu khẳng định, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan và nơi công cộng được triển khai trên địa bàn đạt kết quả tốt. Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt 93% toàn xã, 3/3 tổ dân phố và thôn Yên Xá nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đặc biệt, cuối năm 2018, lễ hội làng Triều Khúc đã được được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc Gia, đây là niềm vinh dự, tự hào của người dân địa phương đã đóng góp sức người, sức của duy trì giữ gìn di sản này bấy lâu.
Cùng với đó, nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương đã đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 12 hộ, chiếm 0,2% dân số. Tỷ lệ Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%, vượt 5% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng quản lý, giáo dục trong các nhà trường từng bước được nâng lên rõ rệt, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, nhiều năm qua phong trào khuyến học được các dòng họ trên địa bàn xã duy trì, tạo thành phong trào lan tỏa.
Đi đôi với những việc làm nêu trên, để cuộc sống người dân luôn được ổn định, chính quyền địa phương còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hỗ trợ cho 1.600 hội viên vay vốn với số tiền 28,368 tỷ đồng sử dụng vào sản xuất, kinh doanh đúng mục đích giúp đạt hiệu quả. Nhờ có nguồn vốn vay, nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ đã có điều kiện kinh tế khá trở lên.