Diễn tập phương án xử lý vụ cháy tàu chở khách du lịch trên sông Hồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình huống giả định, chiếc tàu chở khách du lịch đang lưu thông trên sông Hồng bất ngờ rỏ rỉ khí gas khi đun nấu nên xảy ra cháy lan. Thời điểm xảy ra cháy,  tàu có khoảng 20 người đang hoảng loạn chạy lên đầu mũi kêu cứu và khi đám cháy bùng phát, nhiều người nhảy xuống sông...

 Tình huống giả định cháy tàu du lịch trên sông Hồng.
Ngày 9/11, tại khu vực sông Hồng - đoạn qua địa bàn phường Chương Dương, Công an TP Hà Nội phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông Hồng với tình huống bám sát thực tế, huy động nhiều trang thiết bị hiện đại.

Theo đó, tình huống giả định, vào 9 giờ sáng cùng ngày, tàu chở khách du lịch số hiệu TL18- Bến du lịch sông Hồng đang lưu thông trên sông Hồng bất ngờ rỏ rỉ khí gas khi đun nấu nên xảy ra cháy lan từ khu bếp của tàu xuống phòng máy.
 Các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên sông.
 Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy.
 
Vào thời điểm xẩy ra vụ việc,  tàu có khoảng 20 người đang hoảng loạn chạy lên đầu mũi kêu cứu và khi đám cháy bùng phát, nhiều người nhảy xuống sông Hồng, đã có người bị ngạt nước. Thông tin vụ việc được báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động 130 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 phương tiện chữa cháy các loại nhanh chóng tiếp cận đám cháy. Sau đó, tàu chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng bơm cao áp phun nước với áp suất mạnh. Cảnh sát giao thông đường thuỷ cũng có mặt phân luồng tàu thuyền trên sông qua khu vực. Bằng sự hiệp đồng tác chiến khoa học, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa các nạn nhân lên bờ an toàn, cứu hộ tài sản của tàu TL18 không bị hư hại nghiêm trọng.
 Lực lượng chức năng tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông Hồng. 
Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, đây là buổi diễn tập có quy mô lớn với tình huống mới, bám sát thực tế. Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, các lực lượng tham gia đã hoàn thành các phương án, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Qua đó, nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, khả năng ứng phó, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng làm nhiệm vụ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.