Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau cuộc chính biến ở Zimbabwe?

Lan Hương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người Zimbabwe đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi quân đội chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Tổng thống Robert Mugabe được cho là đang bị tạm giữ tại nhà ở thủ đô Harare nhưng theo một số thông tin chưa được xác nhận, Đệ nhất phu nhân Grace - người có thể kế nhiệm chồng - đã sang Namibia.
Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, đã cầm quyền ở Zimbabwe kể từ khi quốc gia này giành được độc lập từ Anh vào năm 1980.
Xe thiết giáp xuất hiện ở thủ đô Harare. 
Nhưng cuộc tranh giành quyền lực giữa những người kế nhiệm tiềm năng là bà Mugabe - Đệ nhất phu nhân Tổng thống và Phó Tổng thống Mnangagwa đã chia rẽ đảng cầm quyền Zanu-PF trong vài tháng nay.
Theo Andrew Harding, phóng viên đài BBC của Nam Phi, các cửa hàng và doanh nghiệp vẫn đang làm việc và Zimbabwe đang lặng lẽ thích ứng với thực tế Tổng thống Robert Mugabe vẫn đang bị quản thúc tại gia.
Tuy nhiên, tướng lĩnh quân đội đang cố gắng thuyết phục rằng, đây không thực sự là một cuộc đảo chính quân sự. Nhưng để chứng minh lập luận đó, họ cần vai trò của ông Mugabe.
Vì vậy, câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu vị Tổng thống 93 tuổi có thể được thuyết phục để đưa ra một số tuyên bố, hợp pháp hóa những biến động trong 2 ngày qua, để đổi lại, một cuộc chuyển gia hòa bình, sự an toàn của vợ và gia đình hay không?
Đoạn kết của Zimbabwe vẫn đang được bỏ ngỏ.
Hiện tại, đường phố ở thủ đô Harare được cho là yên tĩnh hơn bình thường.
Hôm thứ Tư (15/11), quân đội và xe bọc thép đã bao vây quốc hội và các tòa nhà chính khác.
Trên truyền hình quốc gia, Thiếu tướng Sibusiso Moyo phủ nhận đã có một cuộc đảo chính và khẳng định, gia đình Tổng thống an toàn.
"Ngay khi chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ trở lại bình thường”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, bất chấp những lời trấn an, Liên minh châu Phi (AU) cho hay việc tiếp quản quyền lực và giam giữ tổng thống Mugabe "dường như là một cuộc đảo chính".