Donald Trump: Từ tỷ phú liều lĩnh tới ứng viên Tổng thống gây tranh cãi nhất

Tú Anh (TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Donald Trump xuất thân là một nhà kinh doanh mạo hiểm. Đặc điểm này có giúp ông chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016?

Donald Trump sinh ngày 16/4/1946 tại quận Queens, thành phố New York, Mỹ. Ông là người con thứ 4 của nhà kinh doanh bất động sản Fred Trump và Mary MacLeod Trump.
Học hết phổ thông, Donald Trump đăng ký học kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường Tổng hợp Pennsylvania. Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Cho đến năm 1974 thì Donald Trump mở công ty kinh doanh riêng, cũng trong lĩnh vực bất động sản.
 Donald Trump thời thanh niên
Donald Trump được biết đến như một ông trùm nổi tiếng trong làng truyền thông, ông hoàng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và tỷ phú bất động sản tại Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của tỷ phú này bao gồm các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Ông kết hôm với bà Melania Knauss vào năm 2005. Hai người vợ trước của ông là Ivana Zelnickova (1977-1992) và Marla Maples (1993-1999). Ông có 3 con trai và 2 con gái.
Tỷ phú liều lĩnh
Với kinh nghiệm của cha, với đam mê và cả sự mạo hiểm đến liều lĩnh của tuổi trẻ, Donald Trump có những tham vọng rất lớn.
Năm 1975, Donald tham gia thị trường địa ốc với những dự án khá lớn. Đầu tiên là khách sạn Commodore Hotel. Sau đó là Grand Hyatt Hotel New York và hàng loạt công trình lớn khác. Phần lớn tiền đầu tư của Donald là tiền vay của ngân hàng. Khi đó Donald mới chỉ 30 tuổi và ông đã sớm nổi danh là một người dám mạo hiểm, chấp nhận phiêu lưu trong kinh doanh.
 Donald Trump và người vợ đầu, Ivana Trump
Vào đầu những năm 1980, Donald Trump đã thực sự trở thành một ông trùm bất động sản khi tất cả các dự án khách sạn, nhà cửa và bất động sản của ông được tập trung về một tập đoàn kinh doanh bất động sản của Trump. Tiếng tăm của Donald Trump lại càng trở nên nổi hơn bao giờ hết khi năm 1983 ông cho khánh thành toà Trump Tower tại khu phố Manhattan. Người dân New York, quê hương tỷ phú này  coi đó như là một biểu tượng của sự phồn vinh và tiềm lực kinh tế của nước Mỹ.
Donald Trump từng vỡ nợ
Vào cuối những năm 1980, Donald Trump đã có những lúc sa cơ lỡ vận thảm hại với gần 5 tỷ USD nợ nần. Thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ Donald Trump.
Tất cả các bất động sản có thể bán được ngay như New York Plaza Hotel, rất nhiều nhà nghỉ, tàu thuyền sang trọng nhất đều phải bán để trả nợ mà vẫn không đủ. Hãng hàng không Eastern Airlines mà Donald Trump mới mua đầu năm 1989 cũng phải bán đi sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Tưởng như Donald Trump chỉ còn nước bỏ trốn các chủ nợ. Thời gian này ông cũng phải ra toà ly hôn với tổng chi phí hơn 20 triệu USD.
Trước rất nhiều sức ép của các ngân hàng chủ nợ nhưng Donald Trump vẫn khôn khéo đàm phán, thương thuyết để giữ lại cho riêng mình bằng mọi giá một bất động sản mà ông đang đầu tư dở dang với một ngân sách khổng lồ. Đó là hệ thống sòng bạc Casino ở Atlantic City mang tên “Trump – Taj Mahal”.
Các sòng bạc này ngày càng phát đạt và đem lại những món lợi nhuận khổng lồ cho ông chủ Trump. Mỗi năm Donald đã thu về 5,7 tỷ USD từ hệ thống sòng bạc Casinos ở Atlantic City. Theo đó, Donald Trump lại tiếp tục đầu tư bất động sản, lại xây dựng những công trình thế kỷ ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, Donald Trump còn có các nguồn thu tiền cho thuê toà nhà Trump Tower, tiền thu từ các casino ở New Jersey, Florida và vô số các nhà nghỉ, các cửa hàng kinh doanh khác. Tổng giá trị tài sản của ông trùm Donald Trump hiện nay được đánh giá là trên 3 tỷ USD.
 Tháng 6/2015, ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ
Trong những năm 2000 và 2012, tỷ phú Donald Trump từng bày tỏ ý định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ngày 14/6 vừa qua, ông Donald Trump đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 70. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, tỷ phú này sẽ trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó của cựu Tổng thống Ronald Reagan (nhậm chức khi 69 tuổi). Nếu đắc cử, Donald Trump cũng trở thành người đầu tiên trở thành tổng tư lệnh Mỹ chưa từng có kinh nghiệm nào trong chính trường, dù ở nhánh hành pháp hay lập pháp.
Ngày 16/6/2015, Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. "Tôi chính thức chạy đua vào chức tổng thống Mỹ và chúng ta sẽ khiến đất nước vĩ đại trở lại". Mở đầu bài phát biểu, Trump khẳng định: "Đáng buồn thay, Giấc mơ Mỹ đã chết. Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ khôi phục nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
Trong hơn một năm tranh cử, Trump phải cạnh tranh với 16 ứng viên khác, bao gồm nhiều nhân vật danh giá của đảng Cộng hòa. Cựu thống đốc Jeb Bush (em trai Tổng thống Bush "con"), Thượng nghị sĩ đang lên Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham... đều đã tuyên bố tranh cử trước Trump.
Tuy nhiên, ông đã lần lượt đánh gục từng đối thủ qua các kỳ bầu cử sơ bộ. Sau quá trình chọn ra người đại diện đảng, một ứng viên tay ngang như Trump đã lập nên kỷ lục là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất nhất trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa: 13 triệu phiếu. Ông đã phá vỡ kỷ lục do Tổng thống George W. Bush từng lập được vào năm 2000.
Đối với các đảng viên cấp cao của đảng Cộng hòa, điều họ lo lắng từ lâu nay đã trở thành hiện thực, khi một ứng viên ngoại đạo như Trump lại trở thành người dẫn dắt toàn đảng bước vào cuộc đua giành ghế tổng thống.Họ thậm chí đã từng tính đến chuyện đồng lòng dồn sức cho một ứng viên khác để đánh bại Trump, nhưng kế hoạch bất thành.
Ngày 19/7/2016, Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ.
 Ông bị coi là ứng viên Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ
Chính sách thắt chặt nhập cư là điểm nhấn quan trọng nhất của Trump. Dù bị nhiều chỉ trích là phi thực tế và tốn kém, Trump khăng khăng đòi xây bức tường dài hàng nghìn cây số giữa biên giới Mỹ - Mexico để chống nhập cư trái phép. Điều này được giải thích dựa trên phân tích nhóm cử tri nòng cốt của Trump: những người đàn ông da trắng ít học và bị tụt lại về mặt kinh tế những năm gần đây. Họ đổ lỗi cho người nhập cư đã chiếm công việc của họ.Trong vấn đề về người tị nạn, Trump chỉ trích việc Nhà Trắng tiếp nhận người tị nạn từ Trung Đông hoặc các quốc gia Hồi giáo "dấy lên mối đe dọa quan trọng đối với an ninh quốc gia".
Về chính sách thuế, tỷ phú Trump chủ trương việc giảm thuế để kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Trump nói sẽ giảm thuế liên bang cho doanh nghiệp từ 35% còn 15%, giảm thuế thu nhập liên bang từ 39,6% còn 33%. Ông trùm bất động sản tin rằng kế hoạch này sẽ giúp tăng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ từ 2% lên 3,5% và tạo ra khoảng 25 triệu việc làm.
Về các thỏa thuận thương mại, ông chủ trương bảo hộ nền kinh tế Mỹ, kiên quyết chống lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP); đồng thời tuyên bố đàm phán lại về các hiệp ước đã ký kết như Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).