Đột phá về tổ chức bộ máy

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thảo luận và thông qua Dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Với những nhiệm vụ, đầu việc rõ ràng, Hà Nội xác định rõ những cách làm, bước đi, sự tính toán chặt chẽ, để tiếp tục đạt mục tiêu vừa tinh giản, tinh gọn nhưng vẫn nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị.
Việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề rất khó, liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhưng đúng như lãnh đạo TP đã nhận định, Hà Nội không phải bây giờ mới sắp xếp tổ chức bộ máy, mà thực tế những năm vừa qua TP đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình vận hành, tổ chức thực hiện. Với cách làm tương đối bài bản, chặt chẽ, cơ bản không phát sinh khiếu kiện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất, TP đã sắp xếp, tinh gọn nhiều đầu mối, giảm biên chế lãnh đạo và giảm được hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức. Nhưng quan trọng hơn là sau thực hiện Nghị quyết 39 đã nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm của các tổ chức, các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn TP.

Như nhiều ý kiến nhận định, Hà Nội có cả quá trình tích lũy kinh nghiệm, có nhận thức, phương án và cách làm tốt. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18, TP cũng tiếp tục những bước đi chắc chắn với 8 nhiệm vụ chung và 9 nhiệm vụ thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể gồm 22 đầu công việc thuộc sắp xếp, tổ chức bộ máy và 15 đầu công việc thuộc cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của T.Ư. Trên tinh thần những vấn đề gì đã rõ, đã trúng, đã đúng thì quyết tâm thực hiện; những vấn đề gì cần tiếp tục nghiên cứu, cần làm thí điểm, thận trọng nghiên cứu thấu đáo. Những quan điểm này nhận được sự đồng tình của các đơn vị cơ sở để tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Nhìn từ năm vừa qua có thể thấy, cùng với tinh gọn bộ máy, Hà Nội cũng đã nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đã tạo hiệu quả rõ rệt góp phần giúp TP hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2018, Hà Nội lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 18 của T.Ư có ý nghĩa quan trọng. Tinh thần này được Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, nếu vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện có hiệu quả sẽ tạo cơ hội, điều kiện tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP. Nhưng nếu chủ quan, ngại va chạm, không muốn thay đổi, tổ chức thực hiện không đến nơi, đến chốn, đây sẽ chính là lực cản, điểm nghẽn cho sự phát triển chung.

Với sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, cùng các giải pháp toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chắc chắn, TP sẽ có những bước đi vững chắc. Việc tinh giản bộ máy giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao thí điểm các mô hình mới về tổ chức sẽ tạo tiền đề để Hà Nội xây dựng và thí điểm chính quyền đô thị trong tương lai.