Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/1: Hà Nội có mưa nhỏ

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận vào lúc 16h25, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ở khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét.
Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ. 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên - Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23 - 25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21 - 24 độ; phía Nam 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.