Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/12: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận vào lúc 16h10, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền khoảng gần sáng và ngày 19/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 - 12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 - 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 - 17 độ.

Trên biển từ ngày 19/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0 - 7,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 5,0 - 7,0m, biển động mạnh.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ, khu Tây Bắc 21 - 25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15 - 18 độ; phía Nam 18 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19 - 21 độ; phía Nam 21 - 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.