Du lịch chờ ngày chính thức mở cửa

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá về việc từ ngày 15/2, hàng không được phép mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nêu rõ, hoạt động này mở ra cơ hội cũng như điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phục hồi, phát triển.

Doanh nghiệp “rục rịch” chào tour đón khách quốc tế

Sáng 15/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.

Hành khách tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Thanh Bình
Hành khách tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Thanh Bình

Tại cuộc họp, đại diện một số bộ, ngành đã đề xuất từ 15/3 mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát người đi lại được đưa ra khi dịch bùng phát từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt đến thời điểm ngày 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế và thực hiện như trước khi có dịch Covid-19, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương.

Bên cạnh đó, thay vì đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm trước đó, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế.

Thực tế cho thấy ngay sau khi ngành hàng không thí điểm mở lại một số đường bay quốc tế nhiều DN lữ hành đã chào bán tour tới các đối tác. Giám đốc Tiếp thị truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà cho biết, sau khi hàng không nối lại đường bay quốc tế Nga, Anh, Pháp, Đức (1/1/2022)… một số đối tác của công ty từ châu Âu đã đặt tour đến Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 3 - 5/2022.

Tương tự, Phó Giám đốc ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel Nguyễn Nguyệt Vân Khanh thông tin, ngay trong những ngày đầu năm 2022 công ty đã đón 4 đoàn khách xuất phát từ các nước trong khu vực Đông Nam Á đến đảo Phú Quốc nghỉ dưỡng. Dự kiến trong giai đoạn hè 2022, đơn vị sẽ đón một lượng lớn khách du lịch quốc tế châu Âu và Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Trong khi đó Giám đốc Công ty Indochina Unique Tourist Nguyễn Sơn Thủy chia sẻ, hiện DN đã mở bán tour cho khách Thái Lan sau khi Việt Nam nối đường bay quốc tế Việt Nam - Thái Lan. Dự kiến trong tháng 4/2022 là mùa nghỉ của lễ hội Songkran Thái Lan, Lào, Campuchia nên đơn vị sẽ đưa khách du lịch những nước này đến Việt Nam nghỉ dưỡng.

Một số DN du lịch dự báo từ nay đến giữa năm 2022 du khách Việt kiều từ các nước Singapore, Hàn Quốc, Mỹ về Việt Nam thăm thân, đi du lịch sẽ tăng cao, tạo cơ hội cho DN khai thác thị trường quốc tế trong mùa du lịch hè sắp tới.

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Phạm Văn Bẩy cho biết, công ty đang phối hợp với các đối tác du lịch nội địa và tổng đại lý tại nước ngoài đưa khách du lịch quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam tới các nước Đống Nam Á, Đông Bắc Á vào cuối quý II/2022.

Chờ thời điểm chính thức đón khách quốc tế

Theo các DN du lịch, mặc dù Chính phủ đã cho phép mở lại toàn bộ đường bay quốc tế, tạo cơ hội ngành du lịch đón khách quốc tế tới Việt Nam, tuy nhiên đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist Nguyễn Hữu Y Yên nêu rõ, quan tâm lớn nhất lúc này với các DN là thời điểm chính thức mở cửa khách quốc tế. “Thủ tướng Úc vừa công bố chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 21/2; Thái Lan, Malaysia đều đã công bố thời điểm đón khách quốc tế trở lại, nếu Việt Nam "chậm chân" sẽ bị cạnh tranh quyết liệt”- ông Yên nêu ví dụ.

Tại Hội nghị bàn về việc chuẩn bị đón khách quốc tế đến Hà Nội năm 2022 do Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hanoitourist Lê Hồng Thái bày tỏ, hiện tại, mốc 31/3/2022 mở cửa du lịch quốc tế mới chỉ là dự kiến, trong khi muốn bán một tour du lịch cho khách quốc tế, DN phải cam kết với đối tác đảm bảo có visa nhập cảnh. Do đó, việc chưa chính thức công bố cho phép du lịch Việt Nam đón khách quốc tế trở lại bình thường khiến đối tác quốc tế không dám ký kết hợp đồng mua tour.

“Nhà nước cần sớm công bố thời điểm cho phép ngành du lịch đón khách quốc tế trở lại bình thường như ngành hàng không”- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng kiến nghị.

 

"Trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 các bộ, ngành phải khẩn trương, trách nhiệm trong thực hiện hiệu quả các giải pháp mở cửa lại hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch. Bộ VHTT&DL làm việc với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan để có hướng dẫn chi tiết về việc mở cửa lại hoạt động du lịch, sớm có báo cáo Chính phủ." - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam