Đức bắt giữ 4 thầy tế nghi làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tú Anh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Đức hôm 15/2 đã bắt giữ 4 thầy tế nghi ngờ là gián điệp cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn người này bị nghi ngờ theo dõi các “trợ thủ” của giáo sỹ Fethullah Gulen, vốn bị Ankara cáo buộc là người đứng sau cuộc đảo chính bất thành năm ngoái.
 
Văn phòng công tố liên bang Đức (GBA) cho biết, các thầy tế đã hành động theo lệnh của cơ quan tôn giáo Diyanet (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 20/9 năm ngoái.
“Các nghi phạm bị nghi ngờ đã thu thập thông tin về những thành viên thuộc phong trào Gulen và gửi tới tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Cologne”, theo GBA.
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas khẳng định 4 thầy tế là thành viên của Hiệp hội Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất nước Đức (Ditib), theo đó có chương trình trao đổi thầy tu từ Ankara tới cho cộng đồng khoảng 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức.
Theo Bộ trưởng Maas, ảnh hưởng của chính quyền Ankara lên Hiệp hội Ditib không nhỏ và kỳ vọng tổ chức này nhanh chóng giải trình về cáo buộc. Ditib trước đó đã phủ nhận cáo buộc 12 thầy tế khác trong tổ chức này có hành động gián điệp.
“Bất kỳ ai sử dụng đạo Hồi để che đậy cho các gián điệp không thể lấy cớ tự do tôn giáo để hoành hành”, theo ông Maas.
Vụ đột kích hôm 15/2 để bắt giữ 4 nghi phạm nói trên do GBA triển khai nhằm điều tra các hoạt động tình báo của Ankara tại Đức.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc giáo sỹ lưu vong Gulen chủ mưu vụ đảo chính bất thành năm ngoái, khiến 240 người thiệt mạng. Lãnh đạo Thổ từng kêu gọi Washington dẫn độ nhân vật này về nước.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần