Đường biên giới Nga - NATO tăng gấp đôi, Moscow báo động

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào hôm nay (4/4), qua đó tăng gấp đôi đường biên giới giữa Nga và liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Một cột cờ trống đã được dựng lên giữa quốc kỳ Pháp và Estonia bên ngoài trụ sở NATO hôm 3/4, chuẩn bị cho lễ gia nhập của Phần Lan. Ảnh: AP
Một cột cờ trống đã được dựng lên giữa quốc kỳ Pháp và Estonia bên ngoài trụ sở NATO hôm 3/4, chuẩn bị cho lễ gia nhập của Phần Lan. Ảnh: AP

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo rằng Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự vào ngày 4/4. Nga ngay lập tức cảnh báo rằng họ sẽ tăng cường lực lượng gần Phần Lan nếu NATO gửi thêm binh lính hoặc thiết bị tới quốc gia thành viên mới này.

Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường tiềm lực quân sự của mình ở hướng Tây và Tây Bắc".

"Trong trường hợp triển khai lực lượng và nguồn lực của các thành viên NATO khác trên lãnh thổ Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga một cách chắc chắn" - ông Grushko nói thêm.

Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ của mình và nộp đơn xin gia nhập liên minh phương Tây vào tháng 5 năm ngoái. Điện Kremlin hồi tháng 3 năm nay khẳng định Nga không phải là mối đe dọa đối với 2 quốc gia Bắc Âu, và không có "tranh chấp" nào với họ.

Tuy nhiên, Nga luôn coi việc bành trướng lãnh thổ của NATO là một mối đe dọa "hiện hữu" đối với an ninh của mình, đặc biệt là bao gồm mong muốn gia nhập liên minh này của quốc gia láng giềng Ukraine.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga, và không giống như hầu hết các thành viên khác của liên minh, Phần Lan đã không cắt giảm chi tiêu và đầu tư quốc phòng sau Chiến tranh Lạnh. "Họ đã huấn luyện và xây dựng một đội quân lớn trong nhiều năm và luôn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao. Phần Lan cũng là quốc gia có khả năng phục hồi cực cao" - ông Stoltenberg nói với báo giới hôm 3/4

Thep AP, Phần Lan có lực lượng vũ trang đáng kể, được huấn luyện tốt với đội quân tinh nhuệ có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C ở vùng cao phía Bắc. Quốc gia Bắc Âu này cũng có một đội quân dự bị lớn và đang đầu tư mạnh vào trang thiết bị mới, trong đó có hàng chục máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.

Nước này cũng giúp NATO hoàn thành "bài toán" về địa lý, với việc lấp đầy khoảng trống lớn trong khu vực Biển Baltic có tầm quan trọng chiến lược ở phía Bắc châu Âu.

Ông Stoltenberg cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia cuối cùng đã phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan - sẽ trao văn bản chính thức ghi nhận sự chấp thuận của nước này cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Phần Lan sau đó được mời để bàn giao các tài liệu do chính nước này ký kết.

Buổi lễ thượng cờ của Phần Lan đã được lên lịch vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay (theo giờ Việt Nam), sẽ hoàn tất quá trình gia nhập nhanh nhất trong lịch sử gần đây của NATO. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö và Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen sẽ tham dự buổi lễ cùng với Ngoại trưởng Pekka Haavisto.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần